23/06/2015 18:33 GMT+7

Triều Tiên xử tù chung thân hai người Hàn Quốc

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 23-6, chính quyền Triều Tiên đã tuyên xử lao động cải tạo chung thân đối với hai công dân Hàn Quốc bị buộc tội làm gián điệp.

Hai "gián điệp" Hàn Quốc Kim Kuk-Gi (trái) và Choe Chun-Gil Ảnh: Press TV

Theo hãng thông tấn KCNA, Tòa án Tối cao của Triều Tiên ra phán quyết buộc tội hai công dân Hàn Quốc Kim Kuk-Gi và Choe Chun-Gil đã làm gián điệp và âm mưu lật đổ chính quyền Bình Nhưỡng.

Triều Tiên công bố việc bắt giữ ông Kim và ông Choe hồi tháng 3. Khi đó Bình Nhưỡng mô tả họ là “những tên khủng bố đáng ghê tởm” và trước khi bị bắt đã thu thập các bí mật nhà nước và quân sự của Triều Tiên.

Ông Kim còn bị buộc tội “truyền bá tư tưởng tôn giáo bất hợp pháp” từ một nhà thờ ngầm ở thành phố Đan Đông thuộc Trung Quốc, sát biên giới Triều Tiên. Ông Choe bị cáo buộc tuyển mộ người Triều Tiên để thu thập mẫu đất quanh tổ hợp hạt nhân Yongbyon.

Phản ứng lại, Bộ Thống nhất Hàn Quốc bày tỏ “sự hối tiếc lớn” và tuyên bố “không thể chấp nhận” phán quyết của Tòa án Tối cao Triều Tiên. “Bản án này đi ngược lại các thông lệ quốc tế và tinh thần nhân đạo” - Seoul nhấn mạnh.

Năm ngoái Bình Nhưỡng cũng xử nhà truyền đạo Mỹ gốc Hàn Kenneth Bae án lao động cải tạo chung thân vì tội làm gián điệp và lập nhà thờ ngầm. Sau đó Bình Nhưỡng trả tự do cho ông Bae theo đề nghị của chính phủ Mỹ.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên