15/06/2015 11:43 GMT+7

​Quân đội Mỹ, Trung đạt thỏa thuận đối thoại

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 15-6, truyền thông Trung Quốc đưa tin quân đội nước này và Mỹ đã đạt thỏa thuận khung về đối thoại và sẽ sớm đàm phán một bộ quy tắc ứng xử để ngăn chặn nguy cơ đụng độ trên không.

Sĩ quan Mỹ trên máy bay tuần tra P-8A Poseidon chỉ ảnh chụp đảo nhân tạo Trung Quốc xây trái phép trên biển Đông - Ảnh: Reuters

Theo Trung Quốc nhật báo, bộ quy tắc ứng xử này sẽ bao gồm các hướng dẫn nhằm ngăn chặn những tính toán sai khi máy bay quân sự Mỹ và Trung Quốc hoạt động gần nhau trên bầu trời. Một quan chức Bộ Quốc phòng Trung Quốc tiết lộ quân đội hai nước có thể tổ chức tập trận chung.

Cuộc tập trận sẽ dựa trên bộ quy tắc ứng xử để đảm bảo rằng quân đội hai nước thực hiện chính xác và đầy đủ các hướng dẫn của nó. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng bày tỏ hi vọng thỏa thuận đối thoại “sẽ mở ra một chương mới để lãnh đạo quân đội hai nước thảo luận các vấn đề quan tâm chung”.

Bắc Kinh nhấn mạnh hướng dẫn về các cuộc chạm trán trên bầu trời sẽ giúp giảm nguy cơ tính toán sai hoặc tai nạn khi máy bay quân sự hai nước hoạt động gần nhau. Phía Trung Quốc cho biết muốn đạt được sự đồng thuận về hướng dẫn này vào tháng 9 tới.

Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã đón tiếp ông Fan Changlong, Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, tại Washington. Ông Carter nhắc lại lời kêu gọi Trung Quốc lập tức dừng hành vi lấn biển, xây đảo nhân tạo bất hợp pháp trên biển Đông.

Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang sau vụ Washington điều máy bay tuần tra tới vùng biển nơi Bắc Kinh đang xây đảo nhân tạo trái phép. Khi đó hải quân Trung Quốc đã phát tín hiệu đòi đuổi máy bay Mỹ ra khỏi khu vực này.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên