02/05/2015 08:31 GMT+7

Lực lượng do Mỹ dẫn đầu giết nhầm 17 thường dân Syria

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Một nhóm giám sát viên cuộc xung đột Syria ngày 1-5 cho biết một cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu tại Aleppo đã giết chết ít nhất 17 thường dân, trong đó có hai trẻ em và làm hàng chục người khác bị thương.

Các cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu tại Syria đã khiến 66 người thiệt mạng trong tháng 4 - Ảnh: AFP

Reuters cho biết kể từ tháng 9 năm ngoái các lực lượng của Mỹ và Ả Rập không kích gần như hằng ngày trên đất Syria để chống lại các nhóm thánh chiến cực đoan bao gồm tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Mỹ cũng tiến hành các cuộc không kích trên đất Iraq nhằm vào các nhóm khủng bố cực đoan.

Rami Abdulrahman điều hành tổ chức Giám sát Nhân quyền có trụ sở tại Anh cho biết cuộc không kích ngày 1-5 đã đánh nhầm vào một ngôi làng có thường dân sinh sống ở bờ đông sông Euphrates của Aleppo thay vì một mục tiêu quân sự.

Ông Abdulrahman lên án cuộc không kích của lực lượng do Mỹ dẫn đầu và cho biết có nhiều gia đình nằm trong số những người bị thương và thiệt mạng.

Tổ chức Giám sát thu thập thông tin từ một mạng lưới các nguồn tin trên mặt đất cho biết trong tháng 4 vừa qua các cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu đã giết chết ít nhất 66 thường dân tại Syria.

Ông Abdulrahman cũng cho biết rằng chiến dịch này đã giết chết gần 2.000 chiến binh IS.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên