29/01/2015 17:54 GMT+7

Triều Tiên đòi 10 tỉ USD để họp thượng đỉnh với Hàn Quốc?

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Theo cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak tiết lộ năm 2009, CHDCND Triều Tiên đòi Hàn Quốc viện trợ 10 tỉ USD và 1 triệu tấn thực phẩm và phân bón để dự hội nghị thượng đỉnh liên Triều.

Nhà lãnh đạo CHDCDND Triều Tiên Kim Jong-Un - Ảnh: Reuters

Theo AFP, đây là thông tin từ cuốn hồi ký sắp xuất bản của ông Lee Myung-Bak với tựa đề “President’s time” (Thời gian làm tổng thống), dày 800 trang, kể về nhiệm kỳ tổng thống 2008-2012 của ông Lee. Cuốn sách sẽ được xuất bản trong tuần sau, nhưng báo chí Hàn Quốc đã trích đăng một số đoạn nổi bật.

Hai miền Triều Tiên tổ chức họp thượng đỉnh năm 2000 và 2007. Ông Lee kể CHDCND Triều Tiên muốn tổ chức cuộc họp thượng đỉnh thứ ba và cử một đoàn ngoại giao tới dự tang lễ của cựu Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-Jung hồi tháng 8-2009.

Các cuộc đàm phán bí mật diễn ra sau đó ở Singapore và Kaesong tại CHDCND Triều Tiên.

“CHDCND Triều Tiên đòi 10 tỉ USD để thành lập một ngân hàng phát triển quốc gia” - cuốn sách tiết lộ. Ngoài ra Bình Nhưỡng còn đòi 100.000 tấn ngô, 400.000 tấn gạo, 300.000 tấn phân bón và lượng nhựa đường trị giá 100 triệu USD.

“Việc CHDCND Triều Tiên đòi viện trợ kiểu đó là vô cùng quái đản” - ông Lee khẳng đinh trong cuốn sách. Các cuộc đàm phán diễn ra trong thời điểm hai miền Triều Tiên căng thẳng vì Bình Nhưỡng thử tên lửa tháng 4-2009 và thử hạt nhân một tháng sau.

Tháng 3-2010, tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc chìm gần biên giới biển hai nước khiến 46 thủy thủ thiệt mạng. Seoul cáo buộc BÌnh Nhưỡng bắn chìm tàu Cheonan và đóng băng quan hệ thương mại và đầu tư hai nước.

Tuy nhiên trong cuốn sách ông Lee tiết lộ một quan chức tình báo cao cấp của Hàn Quốc đã đến thăm CHDCND Triều Tiên theo lời mời của Bình Nhưỡng vào tháng 7-2010. Trong cuộc đàm phán sau đó, vị quan chức này yêu cầu Bình Nhưỡng phải xin lỗi về vụ tàu Cheonan.

Đổi lại CHDCND Triều Tiên đòi viện trợ 500.000 tấn gạo và đề nghị chia buồn với người dân Hàn Quốc vì vụ tàu Cheonan để đổi lấy một cuộc họp thượng đỉnh. Ông Lee cho rằng đây là đề nghị “không thể chấp nhận được”.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên