25/02/2017 09:59 GMT+7

​7 học sinh Nghệ An bị viêm cầu thận cấp

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Ông Hoàng Văn Hảo, phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An, cho biết kết luận ban đầu như trên về tình hình bệnh ở xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong làm hai học sinh tử vong tại buổi gặp mặt báo chí vào sáng 25-2.

Bác sĩ lấy mẫu máu cho học sinh Trường tiểu học - THCS Hạnh Dịch, huyện Quế Phong (Nghệ An) để xét nghiệm về bệnh viêm cầu thận cấp - Ảnh: LÀI HỒ
Bác sĩ lấy mẫu máu cho học sinh Trường tiểu học - THCS Hạnh Dịch, huyện Quế Phong (Nghệ An) để xét nghiệm về bệnh viêm cầu thận cấp - Ảnh: LÀI HỒ

“Trong số 20 bệnh nhân nghi mắc bệnh viêm cầu thận cấp, qua khám sàng lọc, chúng tôi xác định có 7 bệnh nhi mắc bệnh viêm cầu thận cấp (đã bao gồm 2 học sinh đã tử vong), 5 trường hợp nghi ngờ bệnh, và 8 trường hợp bị lẫn lộn”, ông Hảo thông tin.

Theo ông Hảo, các em học sinh bị viêm cầu thận cấp nghĩ nhiều đến liên cầu khuẩn nhưng nguyên nhân gây bệnh là nhiễm khuẩn do thức ăn, nguồn nước hay vệ sinh cá nhân kém...vẫn chưa được khẳng định mà phải chờ kết quả xét nghiệm.

Bộ Y tế cũng đã chỉ đạo Sở Y tế Nghệ An tiếp tục điều trị cho những bệnh nhân chưa khỏi bệnh, không để phát sinh thêm trường hợp mới mắc bệnh.

Ông Lê Văn Giáp, chủ tịch UBND huyện Quế Phong, cho biết cùng với việc tuyên truyền người dân, học sinh vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, ngành y tế huyện cùng Đồn Biên phòng Hạnh Dịch đã cấp phát kháng sinh phòng chống dịch bệnh viêm cầu thận miễn phí cho 350 học sinh và 20 giáo viên tại điểm Trường tiểu học - THCS Hạnh Dịch.

Như Tuổi Trẻ thông tin, từ tháng 11-2016 đến nay, tại xã Hạnh Dịch có hàng loạt học sinh cùng mắc các triệu chứng phù, đái ít, nước tiểu sẫm màu, trong đó có 2 học sinh là hai anh em ruột tử vong do suy thận. Đến nay các học sinh mắc bệnh đều đã xuất viện.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên