23/03/2015 17:16 GMT+7

Nhật Bản đề nghị mở khu công - nông nghiệp tại Đà Lạt

MAI VINH
MAI VINH

TTO - Ông Mori Mutsuya, trưởng đại viện JICA tại Việt Nam, đề nghị tỉnh Lâm Đồng cùng tham gia vào việc mở Khu công nghiệp nông nghiệp công nghệ cao tại Đà Lạt.

Ngày 23-3, Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) phối hợp UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội thảo hợp tác về đầu tư trong nông nghiệp tại Lâm Đồng.

Hội thảo có sự  tham gia của 30 doanh nghiệp Nhật Bản và 60 doanh nghiệp tại Việt Nam. Ông Đoàn Văn Việt, chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, kêu gọi các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư và tham gia sản xuất nông sản theo hướng công nghệ cao tại Lâm Đồng.

Theo ông Việt, tỉnh Lâm Đồng sẵn sàng tiếp nhận doanh nghiệp Nhật đầu tư ở các lĩnh vực liên quan công nghệ sau thu hoạch, chợ hoa đầu mối và sản xuất nông nghiệp kết hợp với công nghiệp chế biến nông sản sau thu hoạch.

Ông Mori Mutsuya, trưởng đại viện JICA tại Việt Nam, đề nghị tỉnh Lâm Đồng cùng tham gia vào việc mở Khu công nghiệp nông nghiệp công nghệ cao tại Đà Lạt. Khu liên hợp này sẽ đáp ứng được các nhu cầu đầu tư mà tỉnh Lâm Đồng đưa ra đối với các nhà đầu tư Nhật Bản.

Khu liên hợp này có diện tích khoảng 300 ha thực hiện các chức năng sản xuất nông sản theo hướng tạo mô hình liên kết sản xuất với nông dân, xây dựng các nhà máy chế biến nông sản các loại, phát triển công nghệ sau thu hoạch và tổ chức chuỗi cung ứng.

Toàn bộ nông sản sẽ được xuất sang Nhật Bản, theo tính toán khoảng 20.000 tấn/năm.

Theo ông Mori Mutsya hiện khu đất nhắm đến để thực hiện dự án đã được chọn. 

Nếu mặt bằng được giải phóng trong vòng 12 tháng thì khoảng sau hai năm, khu liên hợp nông - công nghiệp sẽ được hình thành với sự tham gia của khoảng 50 doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp tại Nhật Bản.

MAI VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên