20/11/2016 13:54 GMT+7

2 vụ tông xe nghiêm trọng, 6 người chết

THÂN HOÀNG
THÂN HOÀNG

TTO - Liên tiếp trong hai ngày cuối tuần đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Hà Nội và trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đã làm 6 người chết, 8 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn tại khu vực cầu Thái Hoà, xã Thái Hoà, huyện Ba Vì làm 2 người chết - Ảnh: CTV
Hiện trường vụ tai nạn tại khu vực cầu Thái Hoà, xã Thái Hoà, huyện Ba Vì làm 2 người chết - Ảnh: CTV

Khoảng 5g30 ngày 20-11, tại khu vực cầu Thái Hòa, xã Thái Hoà, huyện Ba Vì, Hà Nội, một chiếc xe container đang chạy thì mất lái lật ra giữa đường. Một chiếc xe tải chạy cùng chiều đã đâm vào thùng của xe container rồi va chạm với một xe máy chở hoa quả cạnh đó.

Vụ tai nạn đã làm một người trên xe máy chở hoa quả tử vong. Tài xế xe tải cũng tử vong, mắc kẹt trong cabin. Hai người khác bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, chiếc xe container nằm lật ngang giữa đường, phần đầu của cả hai chiếc xe đều bị hư hỏng nặng.

Cùng ngày, ông Phạm Công Huấn, Phó chánh văn phòng Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Thái Nguyên cho biết một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên vào chiều 19-11 đã làm 4 người chết, 6 người bị thương.

Toàn bộ phần sau của chiếc xe Toyota Innova bị hư hỏng nặng. Vụ tai nạn làm 4 người tử vong - Ảnh: CTV
Toàn bộ phần sau của chiếc xe Toyota Innova bị hư hỏng nặng. Vụ tai nạn làm 4 người tử vong - Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc ôtô 7 chỗ đang lưu thông theo hướng Hà Nội đi Thái Nguyên, đến nút giao Yên Bình thì bất ngờ bị chiếc xe đầu kéo rơ móoc đâm mạnh từ phía sau.

Cú va chạm quá mạnh đã làm toàn bộ phần sau của chiếc xe 7 chỗ hư hỏng nặng. 4 người trên xe tử vong tại chỗ, 6 người bị thương. 

Được biết, chiếc xe 7 chỗ do tài xế Ngô Văn Sơn (38 tuổi, trú tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển, chở tổng cộng 11 người đang từ huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) đi dự đám cưới tại Thái Nguyên.

Danh tính 4 nạn nhân tử vong được xác định: ông Lê Văn Lương (39 tuổi), bà Nguyễn Thị Sinh (44 tuổi), cháu Lê Văn Hùng (khoảng 11 tuổi) cùng trú tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh và bà Nguyễn Mai Anh (43 tuổi, trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội).

Theo ông Huấn, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do xe 7 chỗ đang đi trên cao tốc thì đi chậm lại, xe đầu kéo đi phía sau không thắng kịp đã tông vào.

Chiều 20-11, Ban ATGT tỉnh Thái Nguyên tổ chức đi thăm hỏi động viên, chia sẻ với những nạn nhân tử vong. Bước đầu, Ban ATGT tỉnh hỗ trợ mỗi gia đình có nạn nhân tử vong 2 triệu đồng, mỗi gia đình có nạn nhân bị thương 1 triệu đồng.

THÂN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên