31/10/2016 21:16 GMT+7

Thủy điện Hố Hô xả lũ trong mưa lớn, Hà Tĩnh chìm trong lũ

VĂN ĐỊNH
VĂN ĐỊNH

TTO - Ngày 31-10, tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ đã khiến nhiều tuyến đường bị chia cắt, đặc biệt quốc lộ 1 đoạn qua xã Kỳ Thư, xe cộ bị ùn tắc.

Bị cô lập người dân xã Phương Điền, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh đi lại bằng thuyền - Ảnh: VĂN ĐỊNH
Bị cô lập, người dân xã Phương Điền, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh đi lại bằng thuyền - Ảnh: VĂN ĐỊNH

Ông Lê Văn Trọng - trưởng phòng nông nghiệp huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh cho biết mưa lũ làm cho 180 hộ dân ngập trên 1m. Nhiều người dân phải sơ tán tài sản, gia súc, gia cầm để phòng nước lũ lên cao. Hơn 21 nghìn học sinh trên địa bàn huyện phải nghỉ học.

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường ở thị xã Kỳ Anh ngập nặng. Công an thị xã đã huy động gần 100 chiến sĩ giúp dân di dời tài sản, xuống đường dọn đất đá, điều tiết giao thông những đoạn đường bị ngập.

Ông Vũ Mạnh Hùng, giám đốc Công ty CP thủy điện Hồ Bốn - chủ đầu tư thủy điện Hố Hô cho biết từ ngày 28-10, thủy điện Hố Hô bắt đầu điều tiết nước trong hồ để ứng phó với mưa lũ. Đêm 29-10, đỉnh lũ về hồ gần 600m3/s, thủy điện đã xả gần 300m3/s, sau đó tăng lên 400m3/s.

Theo ông Hùng, đài khí tượng thủy văn thông báo đêm 31-10 có mưa lớn, nước lũ đổ về hồ lớn nên trong ngày 30-10 thủy điện đã xả 312m3/s để làm giảm mực nước chứa trong hồ.

Do mưa lớn kéo dài, kết hợp với nước từ thượng nguồn sông Ngàn Sâu đổ về đã gây ngập lụt, chia cắt toàn xã Phương Mỹ và Phương Điền. Người dân phải đi lại bằng thuyền.

Vì mưa lũ, toàn huyện có 13 trường học với hơn 4.600 học sinh phải nghỉ học.

Theo ông Trần Đức Bá - giám đốc Đài khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, đêm 31-10 đến 1-11 trên tỉnh Hà Tĩnh vẫn xuất hiện mưa lớn trên diện rộng, lũ các sông tiếp tục dâng lên, lượng mưa từ 200-300mm, có nơi hơn 500mm.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, UBND tỉnh Hà Tĩnh có công điện yêu cầu các địa phương, đơn vị chủ động triển khai các biện pháp ứng phó;

Nhất là các đơn vị quản lý hồ chứa, hồ thủy điện cần theo dõi sát tình hình diễn biến mưa, lũ và ngập lụt phía hạ du công trình để chủ động điều tiết, hạ thấp mực nước trong hồ vừa đảm bảo an toàn cho các công trình, vừa giảm thiểu thiệt hại cho vùng hạ du, tránh trường hợp lũ chồng lũ do mưa lớn và xả lũ gây ra.

Rất nhiều trường học trên địa bàn Hà Tĩnh bị chia cắt nên hàng nghìn học sinh phải nghỉ học - Ảnh: VĂN ĐỊNH
Rất nhiều trường học trên địa bàn Hà Tĩnh bị chia cắt nên hàng nghìn học sinh phải nghỉ học - Ảnh: VĂN ĐỊNH
Nhiều nhà dân ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh bị ngập sâu trong nước lũ - Ảnh: THẮNG DINH
Nhiều nhà dân ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh bị ngập sâu trong nước lũ - Ảnh: THẮNG DINH
VĂN ĐỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên