14/09/2016 13:44 GMT+7

Mưa lũ, lốc xoáy ở Nghệ An, 3 người chết

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Mưa lớn, lũ quét và lốc xoáy liên tiếp hai ngày qua tại Nghệ An đã làm 3 người chết, hàng trăm nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, đổ sập.

Lũ quét qua Trường THCS Yên Tĩnh, huyện Tương Dương, Nghệ An - Ảnh: MẠC VĂN NGUYÊN
Lũ quét qua Trường THCS Yên Tĩnh, huyện Tương Dương, Nghệ An - Ảnh: MẠC VĂN NGUYÊN

Đến sáng 14-9, chính quyền các địa phương Nghi Lộc, Thanh Chương và Hưng Nguyên vẫn huy động lực lượng dân quân tự vệ, quân đội khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do các đợt lốc xoáy.

Trước đó đêm 13-9, lốc xoáy xảy ra tại các xã Nghi Vạn, Nghi Thái (huyện Nghi Lộc) và Hưng Thắng, Hưng Tân (huyện Hưng Nguyên) cũng làm hơn 100 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng.

Lũ quét qua trường học

Theo báo cáo của Ban chỉ huy PCTT & TKCN Nghệ An, lượng mưa phổ biến từ ngày 10 đến ngày 13-9 trên địa bàn tỉnh là 50 - 220mm. Do lượng mưa lớn và kéo dài khiến nhiều địa bàn các huyện Anh Sơn, Tương Dương, Kỳ Sơn xảy ra tình trạng lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt trên diện rộng.

Nhiều trường học trên địa bàn vùng cao đã cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn cho các em trong mưa lũ.

22g đêm 13-9, chính quyền xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương và ban giám hiệu Trường THCS Yên Tĩnh đã chủ động di dời học sinh và người dân nằm trong vùng nguy hiểm đến điểm an toàn trước khi một cơn lũ càn quét qua trường cùng một số nhà dân lân cận.

Sau hơn một giờ lũ quét, toàn bộ bàn ghế, máy móc thiết bị Trường THCS Yên Tĩnh hư hỏng nặng. Khoảng 20 nhà dân bị sụt lún, đổ sập.

Hiện Trường THCS Yên Tĩnh còn ngập trong nước lũ, các bản Huồi Pai, Chà Lúm, Na Cáng đang bị cô lập. Chính quyền địa phương đang điều động công an, dân quân tự vệ phối hợp bộ đội triển khai khắc phục hậu quả vụ lũ quét.

Thầy cô dọn dẹp đống bùn đất sau đợt lũ quét - Ảnh: MẠC VĂN NGUYÊN
Thầy cô dọn dẹp đống bùn đất sau đợt lũ quét - Ảnh: MẠC VĂN NGUYÊN

Mưa lũ, 3 người chết

Ông Quang Văn Toản - bí thư Đảng ủy xã Mường Nọc, huyện Quế Phong, cho biết trận mưa lớn tối 13-9 làm mực nước ở sông Nậm Giải đoạn qua địa bàn xã dâng cao. Cụ Vi Văn Kình (83 tuổi, ngụ ở bản Đỏn Chám) đang ở lán trại của gia đình ngay cạnh sông Nậm Giải bị nước sông dâng cao đột ngột cuốn trôi cùng toàn bộ lán trại, hoa màu.

Hiện chính quyền huyện, xã cũng gia đình đang tích cực tìm kiếm thi thể của cụ Kình.

Cũng tại huyện Quế Phong, tuyến đường Châu Thôn - Tân Xuân (xã Quang Phong) có bản Chiềng bị ngập hoàn toàn.

Khoảng 2g sáng 14-9, chính quyền địa phương đã cho bà con di dời ra khỏi vùng nguy hiểm đồng thời chỉ đạo chốt chặn ở những điểm ngập úng, tuyến đường ngập nước để đảm bảo an toàn cho người dân.

Theo báo cáo của nhanh của Phòng NN&PTNT huyện Quỳ Châu, đến sáng nay hầu hết các xã trên địa bàn đều bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Năm ngôi nhà bị cuốn trôi và sập ở xã Châu Hội và Diên Lãm, 1 người bị vùi lấp ở xã Châu Hội. 

Riêng xã Châu Nga hiện tại bị cô lập hoàn toàn, chưa thể liên lạc để nắm bắt số liệu thiệt hại.

Cũng do ảnh hưởng của mưa bão, lúc 21g đêm 13-9, anh Trịnh Văn Đào (30 tuổi, ngụ khối 15, thị trấn Thanh Chương) bị đuối nước khi đang đi đánh bắt cá tại sông Gang, đoạn qua cầu Yên Thương, tiếp giáp xã Thanh Ngọc.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên