26/12/2014 07:44 GMT+7

Xe khách người Việt gặp nạn tại Lào, 1 người chết

VŨ TOÀN
VŨ TOÀN

TTO - Một chiếc xe khách của nhà xe Thanh Thuận đi tuyến huyện Yên Thành (Nghệ An) - Vientiane gặp nạn tối 24-12 tại đèo đá Na Hín thuộc huyện Cam Kớt, tỉnh Bolykhamxay (Lào).

Tối ngày 25-12, theo nguồn tin từ Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng  Hà Tĩnh) một chiếc xe khách của nhà xe Thanh Thuận đi tuyến huyện Yên Thành (Nghệ An)-Vientiane gặp nạn tại đèo đá Na Hín thuộc huyện Cam Kớt, tỉnh Bolykhamxay (Lào). 

Chiếc xe này mang biển số Lào 3456, do người Việt điều khiển.

Trước đó, chiều ngày 24-12 chiếc xe này đang trên đường từ thủ đô Vientiane về huyện Yên Thành thì bị lật từ đèo Na Hín xuống vách núi Na Hín, cách cửa khẩu quốc tế Cầu Treo 100 km.

Trên xe chở hơn 42 người Việt.

Hậu quả, anh Lưu Văn Thuận (21 tuổi, lao động tự do, trú tại huyện Diễn Châu - Nghệ An) tử vong tại chỗ. Ba người khác bị thương.

Sau khi biết tin chiếc xe gặp nạn, Bộ đội biên phòng chủ động báo tin cho Công an huyện Cam Kớt bảo vệ hiện trường, tài sản của hành khách và đưa ba người bị thương đến Bệnh viện huyện Cam Kớt cấp cứu.

Hiện thi thể nạn nhân Thuận đang trên đường di chuyển qua cửa khẩu Cầu Treo để về quê.

VŨ TOÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên