30/12/2013 13:32 GMT+7

Đá lổn nhổn và nước xoáy ở nơi 7 học sinh chết đuối

ĐẠI VIỆT
ĐẠI VIỆT

TTO - Sáng 30-12, chúng tôi đã ra khu vực bãi tắm Phi Lao 1 thuộc bãi biển 30-4 (huyện Cần Giờ, TP.HCM) nơi 7 nam sinh tắm biển và chết đuối.

H1ZJh3Y7.jpgPhóng to
Bờ kè bằng đá lổm chổm kéo dài ra biển - Ảnh: Đại Việt

Tại bãi biển, chúng tôi gặp ông Mai Chí Thành (50 tuổi, ngụ xã Long Hòa) làm nghề buôn bán hải sản.

Ông Thành cho biết hằng ngày ông vẫn đưa máy bơm xuống sát mép nước biển để bơm nước rửa hải sản. Hôm qua, khi ông rửa hải sản xong cũng là lúc các học sinh bắt đầu xuống tắm biển.

Lên bờ được một lúc, ông nghe nhiều tiếng hô hoán của người dân sống gần đó. Ông vội chạy xuống biển thì thấy lực lượng cứu hộ đã đưa một nam sinh lên bờ trong tình trạng đuối nước. Khu vực các học sinh tắm sát ngay bờ kè bằng đá, địa hình phức tạp.

7hIlBgr7.jpgPhóng to
Khu vực bãi Phi Lao 1, nơi 7 nam sinh chết đuối - Ảnh : Đại Việt

Theo quan sát của chúng tôi, khu vực bãi Phi Lao 1 có nhiều đống đá ngầm lổm ngổm, nhấp nhô lúc ẩn lúc hiện trong nước biển. Bờ kè bằng đá tảng dài khoảng 200m từ bờ đâm thẳng ra ngoài. Sóng vỗ mạnh liên tục vào các vách đá.

Ông Trần Út – một ngư dân sống hơn 50 năm tại vùng biển này, cho biết sóng vỗ liên tục khiến chân bờ kè bằng đá bị ăn sâu xuống dưới.

Cách xa bờ kè khoảng 5m thì nước chỉ tới lưng quần nhưng lại sát chân bờ kè thì nước lút đầu người. Nước bên dưới rất xoáy và vỗ mạnh.

Theo ông Út, đây có thể là lí do các em học sinh bị nạn vì nước sâu, xoáy, lại vỗ mạnh liên tục vào bờ đá khiến các em bị nước đưa lên, vùi xuống va đập vào kè đá dẫn đến chấn thương, mất sức rồi đuối nước.

Tại nhà xác Bệnh viện huyện Cần Giờ, thi thể các học sinh bị nạn có nhiều vết bầm tím, sưng tấy vùng mặt và tay chân.

Trưa cùng ngày, thượng tá Nguyễn Văn Nghĩa – phó trưởng công an huyện Cần Giờ, TP.HCM dẫn đầu đoàn công tác đã xuống bãi biển 30-4 (xã Long Hòa, huyện Cần Giờ) để tiến hành quan sát, khám nghiệm hiện trường vụ việc 7 học sinh chết đuối.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

"Thấy con học giỏi nên gật đầu cho đi, nào ngờ..."Đưa thi thể 2 học sinh chết đuối cuối cùng về nhàTrắng đêm tìm thi thể học sinh chết đuối giữa Cần Giờ 18 độ CRáo riết tìm kiếm 7 HS tắm biển Cần Giờ chết đuốiVụ 7 HS chết đuối: Bạn là người trong cuộc, chứng kiến?Khóc lả thương con trong đêm lạnh Cần GiờĐoàn công tác khẩn cấp Sở GD - ĐT Bình Dương đi Cần Giờ

ĐẠI VIỆT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên