04/11/2015 10:30 GMT+7

Khẩn cấp giải cứu loạt điểm kẹt xe quanh Tân Sơn Nhất

NGỌC ẨN - KHÁNH YÊN
NGỌC ẨN - KHÁNH YÊN

TT - Việc giải quyết ùn tắc giao thông tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất để tạo thuận lợi cho người dân không bị trễ giờ là yêu cầu bức bách.

Kẹt xe trong cơn mưa tại giao lộ Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Văn Trỗi (Q.Phú Nhuận), cửa ngõ ra vào sân bay Tân Sơn Nhất, vào tối 23-10   Ảnh: HỮU KHOA
Kẹt xe trong cơn mưa tại giao lộ Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Văn Trỗi (Q.Phú Nhuận), cửa ngõ ra vào sân bay Tân Sơn Nhất, vào tối 23-10 - Ảnh: Hữu Khoa

Theo Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP.HCM, hiện lượng hành khách đến sân bay Tân Sơn Nhất tăng khá cao khiến sân bay quá tải. Vì vậy, việc giải quyết ùn tắc giao thông tại khu vực sân bay để tạo thuận lợi cho người dân không bị trễ giờ là yêu cầu bức bách.

Ông Ngô Hải Đường, trưởng Phòng quản lý hạ tầng giao thông đường bộ - Sở GTVT, cho biết sở đã cấm dừng đỗ xe trên một số tuyến đường xung quanh sân bay, lắp đặt bổ sung các biển báo hướng dẫn lưu thông, đồng thời đôn đốc các nhà thầu thuộc dự án Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - vành đai ngoài đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành việc thi công tại nút giao Trường Sơn - Hồng Hà - cổng ga sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Ngay trong tuần này, Sở GTVT sẽ tổ chức điều chỉnh giao thông tại khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả.

Về lâu dài, theo ông Đường, sở sẽ tăng cường phát triển vận tải hành khách công cộng đến sân bay, kết nối sân bay với các khu vực khác nhằm hạn chế phương tiện cá nhân (kể cả taxi) lưu thông quá lớn vào sân bay như hiện nay. Ngoài ra, sở sẽ nghiên cứu xây dựng một số cầu vượt tại các giao lộ Trường Sơn - lối vào ga quốc tế và quốc nội (Q.Tân Bình), giao lộ Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn - Phạm Văn Đồng - Hoàng Minh Giám (Q.Phú Nhuận - Q.Gò Vấp) và giao lộ Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Văn Trỗi (Q.Tân Bình).

Sở GTVT TP cũng sẽ bố trí thêm cổng ra vào trên các tuyến đường Hoàng Hoa Thám, Trường Chinh, Phạm Văn Bạch, Quang Trung... nhằm giảm áp lực giao thông tại cổng sân bay; mở rộng đường Hoàng Minh Giám nhằm tránh ách tắc giao thông tại điểm “thắt cổ chai” này... Dự án mở thêm đường từ sân bay kết nối với bên ngoài để giảm áp lực cho tuyến đường Trường Sơn cũng đang được nghiên cứu.

Con đường mới dự kiến rộng khoảng 20m kéo dài từ cửa sân bay nội địa qua khu khách VIP, nối với đường Cộng Hòa. Các phương tiện đi về các tỉnh miền Tây và các quận, huyện phía tây TP sẽ đi theo tuyến đường mới này, nhằm “chia lửa” cho đường Trường Sơn. Ngoài ra, để giải quyết chỗ đậu xe cho khu vực sân bay, dự án nhà để xe chín tầng cũng đang được triển khai và dự kiến hoàn thành năm 2016.

Mở nắp hố ga cho nước thoát nhanh hơn!

Công ty Thoát nước đô thị TP.HCM cho biết trong cơn mưa chiều 2-11, đường Phan Thúc Duyện (đoạn nằm giữa công viên Hoàng Văn Thụ, Q.Tân Bình) bị ngập khoảng 20cm, gây cản trở xe lưu thông. Do đó, đơn vị đang nghiên cứu giải pháp lắp đặt thêm miệng thu nước và nâng cao mặt đường bị ngập, dự kiến thi công trong tháng 11.

Q.KHẢI

Bố trí cảnh sát giao thông túc trực thường xuyên

Trung tá Huỳnh Trung Phong, phó trưởng Phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM, cho biết khi có dấu hiệu, sự cố ùn tắc giao thông tại các tuyến đường xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất, lãnh đạo phòng chỉ đạo phối hợp cơ quan chức năng liên quan thực hiện các biện pháp và phương án giải tỏa ùn tắc, xử lý nhanh các sự cố giao thông nếu có.

Ngoài ra, lực lượng cảnh sát giao thông vừa bố trí lực lượng vừa phối hợp khảo sát tuyến đường giao thông thường xuyên để nắm bắt nguyên nhân gây ùn tắc và đưa ra các giải pháp giải quyết.

SƠN BÌNH

NGỌC ẨN - KHÁNH YÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên