29/01/2018 06:34 GMT+7

Soạn thảo thông tư, vừa đi đường vừa nhắm mắt !

ĐIẾU QUAN - Theo TTC
ĐIẾU QUAN - Theo TTC

TTO - Đồng loạt cùng lúc hai Bộ là Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Tài nguyên & Môi trường có vấn đề trong soạn thảo Thông tư.

Soạn thảo thông tư, vừa đi đường vừa nhắm mắt ! - Ảnh 1.
Soạn thảo thông tư, vừa đi đường vừa nhắm mắt ! - Ảnh 2.

Bộ Tài nguyên & Môi trường thì xin rút kinh nghiệm vì sử dụng thuật ngữ chuyên ngành khiến người dân khó hiểu trong Thông tư yêu cầu ghi tên các thành viên có chung quyền sử dụng đất trong hộ gia đình vào sổ đỏ.

Còn Bộ Giao thông Vận tải thì lỗi đánh máy do soạn thảo Thông tư quy định người từ 14 tuổi trở lên không được sử dụng thẻ Đảng viên, thẻ Nhà báo, Giấy phép lái xe để làm thủ tục ra máy bay.

Tất nhiên thì làm nhiều việc sẽ luôn có sai sót, đến nằm yên còn có sai sót huống hồ làm việc. Làm nhiều sai nhiều làm ít sai ít, không làm cũng sai luôn, cái sai của không làm chính là tại sao lại không chịu làm việc.

Trong bối cảnh lãnh đạo toàn tâm toàn ý toàn trí toàn lực phụng sự nhân dân, phụng hiến quốc gia như hiện tại, thì lãnh đạo lại càng phải làm việc hơn bao giờ hết. Mà càng làm việc hơn bao giờ hết thì lại càng sai nhiều hơn bao giờ hết, cái này là nguyên tắc bất di bất dịch của đời sống rồi, không có gì để mà bàn cãi nữa.

Lãnh đạo Bộ Tài nguyên & Môi trường bao nhiêu là việc, nay là doanh nghiệp xả thải chưa qua xử lý ra sông, mốt là doanh nghiệp kia rắp tâm điêu trá đầu độc biển, ngày kia là thanh tra mất cắp trong khách sạn, ngày nữa là định đánh golf xong rồi hủy… 

Bao nhiêu thứ phải lo, bao nhiêu thứ phải suy nghĩ. Tui nói thiệt, tui mà có là lãnh đạo của Bộ Tài nguyên & Môi trường tui cũng không biết phải làm sao cho trọn vẹn nữa chứ ở đó mà nói.

Chính vì vậy lẽ ra mấy anh mấy chị ở Bộ Tài nguyên & Môi trường có ra Thông tư cho mấy chục triệu dân làm theo mà trót sử dụng thuật ngữ chuyên ngành khiến dân khó hiểu thì dân phải tự cố mà hiểu. 

Không hiểu được thì kết nối Wi-fi, bật 3G 4G vào Google mà tìm hiểu, Google không có thì tìm từ điển tra mà hiểu, còn ngay cả từ điển tra cũng không hiểu thì là lỗi của dân chứ có phải lỗi của các anh chị ở Bộ Tài nguyên & Môi trường đâu.

Thân làm dân thì lãnh đạo nói gì, ra thông tư gì… phải nhanh chóng nắm bắt, hiểu thấu và thực hiện chứ. Ai đâu rảnh đến mức ra Thông tư văn bản xong còn phải giải thích để dân hiểu, mất công vậy thì làm lãnh đạo chi. 

Dân thử lên làm lãnh đạo xem có sai không, sai quá đi chứ. Người ta giỏi vậy làm lãnh đạo còn sai, huống hồ là dân.

Bộ Tài nguyên & Môi trường vừa gọi thì ngay lập tức Bộ Giao thông Vận tải trả lời. Thiệt là đôi lứa xứng đôi, hợp nhau dã man luôn.

Cuối cùng, các anh chị cũng đừng căng thẳng với lãnh đạo các Bộ ngành quá, như tui có nói vậy đó, làm nhiều sai nhiều thôi, làm ít thì sai ít thôi, không làm cũng còn sai mà.

Người ta có quyền vừa nhắm mắt vừa đi đường, có ai cấm điều này đâu, các anh chị đồng ý không? Còn có mắt nhưng vẫn cứ nhắm mắt để lao đầu vào tường thì cũng là quyền của lãnh đạo thôi.

Người ta hoàn toàn tự do trong việc để mắt trên mặt để làm kiểng, có luật nào quy định có mắt phải thấy rõ hay thấy mờ mờ đâu.

Trên đời này, mỗi người một hoàn cảnh, có ai giống ai, có ai là ai đâu nè?!

Tiếp tục được dùng thẻ đảng viên, bằng lái xe làm thủ tục bay Tiếp tục được dùng thẻ đảng viên, bằng lái xe làm thủ tục bay Ngưng quy định ghi tên thành viên gia đình trong sổ đỏ Ngưng quy định ghi tên thành viên gia đình trong sổ đỏ Từ 5-12: Ai có quyền sử dụng đất thì có tên trong sổ đỏ Từ 5-12: Ai có quyền sử dụng đất thì có tên trong sổ đỏ
ĐIẾU QUAN - Theo TTC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên