Chuyên mục

TPHCM tính xây tháp 99 tầng tại Trung tâm tài chính quốc tế ở Thủ Thiêm

ĐỊA ỐC

Dự thảo điều chỉnh quy hoạch tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm đề xuất nâng nhiều lô đất lên 40-50 tầng, riêng một lô có thể đạt 99 tầng, cao nhất TPHCM nếu được duyệt.

(KTSG Online) - Dự thảo điều chỉnh quy hoạch tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm đề xuất nâng nhiều lô đất lên 40-50 tầng, riêng một lô có thể đạt 99 tầng, cao nhất TPHCM nếu được duyệt.

[caption id="attachment_1061517" align="aligncenter" width="1500"] Phần lõi của trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM dự kiến được đặt tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: Lê Vũ[/caption] Theo dự thảo điều chỉnh quy hoạch phân khu 1 tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm đang lấy ý kiến phường An Khánh, nhiều lô đất dự kiến xây Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM được đề xuất tăng tầng cao. Một số khu đất hỗn hợp nhà ở và dịch vụ được đề xuất nâng chiều cao tối đa lên 40-50 tầng. Đáng chú ý, lô 1.K1.8.HH rộng khoảng 1,26 héc ta có thể tăng từ 30 lên 99 tầng, cao 500m, phục vụ Trung tâm tài chính quốc tế. Theo đó, 9 lô đất tại Phân khu 1 của Khu đô thị mới Thủ Thiêm (từ 1.K1.2.HH đến 1.K1.10.HH) được quy hoạch xây Trung tâm Tài chính quốc tế. Hệ số sử dụng đất khu lõi sẽ được điều chỉnh tăng để phát triển các công trình cao tầng tạo điểm nhấn cho toàn khu. Các chức năng còn lại của khu lõi sẽ được thiết kế lại để phù hợp với tổ chức không gian cảnh quan, gắn kết với Trung tâm Chính trị - Hành chính; ưu hóa giá trị sử dụng đất để đấu giá, tạo nguồn lực đầu tư xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế. Phương án quy hoạch khu lõi cũng nhằm tăng diện tích cây xanh, quảng trường và không gian mở cho khu vực quảng trường trung tâm và Trung tâm Chính trị - Hành chính. Theo quy hoạch, Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM có quy mô khoảng 899 héc ta, trải rộng ở khu Thủ Thiêm và khoảng 64 héc ta trên sông Sài Gòn, dự kiến quy tụ khoảng 1.000 tòa nhà cao tầng. TPHCM ước tính đầu tư cho trung tâm khoảng 172.000 tỉ đồng (7 tỉ đô la Mỹ). Giai đoạn đầu dự kiến bố trí 16.000 tỉ đồng hoàn thiện hạ tầng khu lõi 9,2 héc ta tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, hướng tới vận hành trung tâm điều hành vào năm 2027. Ngày 21-2, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM đã ra mắt tại Tòa nhà số 8 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, làm trụ sở hoạt động tạm thời trước khi hoàn tất xây dựng tại Thủ Thiêm. Nếu phương án điều chỉnh quy hoạch được thông qua, khu vực Thủ Thiêm sẽ có tòa tháp thuộc Trung tâm Tài chính quốc tế cao 99 tầng, trở thành công trình cao nhất TPHCM.

Có thể bạn quan tâm

Hạ tầng ĐBSCL: Đầu tư để phục vụ ai?

Hạ tầng ĐBSCL: Đầu tư để phục vụ ai?

Theo dòng thời sự Thứ Bảy, 20/06/2026

Hạ tầng đồng bằng sông Cửu Long - nơi được xem là vựa lúa, vựa thủy sản và vựa trái cây lớn nhất của Việt Nam - đang được đầu tư lớn nhất từ trước đến nay nhưng sự đầu tư đó hỗ trợ ra sao cho ba trụ cột phát triển kinh tế nơi đây cũng như hiệu quả kinh tế từ đầu tư sẽ được đánh giá như thế nào?

Nhà ở cho thuê tăng sức hút khi giá nhà vượt khả năng chi trả

Nhà ở cho thuê tăng sức hút khi giá nhà vượt khả năng chi trả

ĐỊA ỐC Thứ Tư, 17/06/2026

Giá nhà tại Việt Nam hiện cao gấp khoảng 20-26 lần thu nhập bình quân năm, khiến khả năng sở hữu nhà của nhiều người ngày càng khó khăn. Vì vậy, nhà ở cho thuê đang trở thành lựa chọn phổ biến hơn, đặc biệt với người trẻ và các hộ gia đình chưa đủ điều kiện mua nhà.

Tin mới

Hạ tầng ĐBSCL: Đầu tư để phục vụ ai?

Hạ tầng ĐBSCL: Đầu tư để phục vụ ai?

Theo dòng thời sự Thứ Bảy, 20/06/2026

Hạ tầng đồng bằng sông Cửu Long - nơi được xem là vựa lúa, vựa thủy sản và vựa trái cây lớn nhất của Việt Nam - đang được đầu tư lớn nhất từ trước đến nay nhưng sự đầu tư đó hỗ trợ ra sao cho ba trụ cột phát triển kinh tế nơi đây cũng như hiệu quả kinh tế từ đầu tư sẽ được đánh giá như thế nào?

Nhà ở cho thuê tăng sức hút khi giá nhà vượt khả năng chi trả

Nhà ở cho thuê tăng sức hút khi giá nhà vượt khả năng chi trả

ĐỊA ỐC Thứ Tư, 17/06/2026

Giá nhà tại Việt Nam hiện cao gấp khoảng 20-26 lần thu nhập bình quân năm, khiến khả năng sở hữu nhà của nhiều người ngày càng khó khăn. Vì vậy, nhà ở cho thuê đang trở thành lựa chọn phổ biến hơn, đặc biệt với người trẻ và các hộ gia đình chưa đủ điều kiện mua nhà.