14/04/2014 12:55 GMT+7

Phát hiện miệng núi lửa hình "trái tim" trên sao Hoả

TRÙNG DƯƠNG (Tổng hợp Space, Daily Mail)
TRÙNG DƯƠNG (Tổng hợp Space, Daily Mail)

TTO - Các nhà khoa học NASA cho biết vừa phát hiện một miệng núi lửa có hình “trái tim” trên bề mặt sao Hoả, nằm ở phía nam ngọn núi lửa khổng lồ Ascraeus Mons.

4Xrlmy1N.jpgPhóng to
Hình ảnh miện núi lửa hình trái tim trên bề mặt sao Hoả, nằm ở phía nam của ngọn núi lửa khổng lồ Ascraeus Mons - Ảnh: Daily Mail

Phát ngôn viên của NASA cho biết: “Chúng tôi vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy điều kì lạ đó qua kính thiên văn HiRISE. Hình dạng đáng yêu của miệng núi lửa này khiến chúng tôi phấn khích. Có khả năng nó được hình thành từ quá trình phun trào dung nham của ngọn núi lửa khổng lồ Ascraeus Mons thuộc cao nguyên Tharsis gần đó.”

Qua hình ảnh chụp được, các nhà khoa học thấy những lớp gồ trên bề mặt địa hình đó có chung một tâm (đồng tâm). Hiện tượng đồng tâm chỉ thường xảy ra ở những khu vực thấp, sau đó được làm đầy bởi dung nham hay các trầm tích. Ngày qua ngày, chúng đông cứng lại thành một dạng vật liệu, có khả năng chống xói mòn cao hơn bất kì vật liệu khác xung quanh, như: cát, đá,…

IRLw23f2.jpg
Những cồn cát trên bề mặt hành tinh đỏ có màu sắc rất lạ trong đêm tối. Chúng chỉ hiện rõ dưới các bước sóng dài hồng ngoại - Ảnh: Daily Mail

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu còn phát hiện thêm một điều khá thú vị. Trong đêm tối, các cồn cát trên bề mặt hành tinh Đỏ có màu sắc rất lạ, thể hiện qua hai tông màu: xanh dương chuyển dần sang tím. Dù mắt thường của con người khó có thể quan sát màu sắc đó nhưng nó hiện rõ dưới các bước sóng dài hồng ngoại.

Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đang lên kế hoạch chi tiết đưa các thiết bị hiện đại đến khu vực miệng núi lửa có hình trái tim này để đo lường chiều cao, độ dốc.

TRÙNG DƯƠNG (Tổng hợp Space, Daily Mail)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên