02/03/2018 19:29 GMT+7

Ông Trump gây sốc: Mỹ sẽ thắng dễ cuộc chiến thương mại!

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Dòng trạng thái mới của Tổng thống Donald Trump trên mạng xã hội Twitter càng củng cố thêm nghi ngờ và lo sợ nước Mỹ sắp sửa khai mào một cuộc chiến tranh thương mại toàn cầu.

Ông Trump gây sốc: Mỹ sẽ thắng dễ cuộc chiến thương mại! - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc họp ngày 1-3 - Ảnh: REUTERS

"Chiến tranh thương mại là điều không tồi và rất dễ thắng". Đó là dòng viết trên tài khoản Twitter của Tổng thống Trump ngày hôm nay (2-3) - một ngày sau khi ông tuyên bố tăng thuế nhập khẩu thép và nhôm từ tuần sau.

Ông Trump - người luôn tin rằng các hàng rào thuế quan sẽ bảo vệ việc làm cho người Mỹ, tuyên bố sẽ nâng thuế đánh vào thép nhập khẩu lên mức 25% và 10% với nhôm nhập khẩu. Động thái này gần như đã bỏ ngoài tai những cảnh báo của các chuyên gia kinh tế, rằng việc tăng giá nguyên liệu sẽ khiến nhà sản xuất cân nhắc cắt giảm lao động chứ không phải bảo vệ.

"Khi nước Mỹ đang mất hàng tỉ USD trong quan hệ thương mại với gần như tất cả các nước, chiến tranh thương mại là điều không tồi và rất dễ thắng", Tổng thống Trump viết đầy tự tin. "Chẳng hạn, chúng ta bị thâm hụt 100 tỉ USD trong thương mại với một quốc gia nào đó và họ thì xảo trá; cần nghỉ chơi ngay lập tức, chúng ta sẽ thắng lớn. Quá dễ!".

Dòng trạng thái mới của Tổng thống Trump như đổ thêm dầu vào lửa trong bối cảnh nhiều nước có phản ứng mạnh sau thông báo của ông ngày hôm trước, và càng củng cố thêm nỗi lo sợ đang lan nhanh ở Phố Wall và các nước Á - Âu: Nước Mỹ đã khơi mào một cuộc chiến thương mại!

Bộ trưởng thương mại Úc ngày 2-3 cảnh báo các động thái từ Mỹ có thể làm gia tăng căng thẳng, kéo theo sự trả đũa từ các quốc gia khác. Trong khi đó, Trung Quốc, nước nhiều lần bị ông Trump dọa gắn mác thao túng tiền tệ, tuyên bố nền kinh tế toàn cầu sẽ bị thiệt hại nặng bởi nhiều nước sẽ học theo Mỹ.

Tại Brussels (Bỉ), Ủy ban châu Âu (EC) tuyên bố động thái tăng thuế nhập khẩu thép và nhôm của Mỹ là một minh chứng nữa cho cái gọi là chủ nghĩa bảo hộ. Tuyên bố của EC không nhắc đến các biện pháp trả đũa, thay vào đó nhóm này sẽ ủng hộ các quốc gia khác đưa vấn đề lên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) trong thời gian tới.

Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đã bắt đầu? Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đã bắt đầu?

TTO - Thế giới chưa chuẩn bị sẵn sàng cho "cuộc đại chiến giữa những người khổng lồ" Mỹ và Trung Quốc. Thực tế, nó đã bắt đầu và ngày càng quyết liệt tại WTO dưới trào Donald Trump - vị tổng thống luôn đòi hỏi thương mại công bằng.

Nước Mỹ từng đơn phương khai mào các cuộc chiến tranh thương mại và giành thắng lợi. Nhật Bản, quốc gia đồng minh của Mỹ, đã bị khuất phục trong những năm 1980, đồng ý tự nguyện giảm xuất khẩu và chuyển các nhà máy sản xuất xe hơi tới Mỹ để tạo ra việc làm cho người Mỹ.

Mọi suy đoán về đối thủ trong cuộc chiến thương mại (nếu có) của Mỹ đều dồn về Trung Quốc. Nói như một nhà bình luận quốc tế, thực tế cuộc chiến không tiếng súng giữa hai gã khổng lồ đã bắt đầu và sẽ trở nên khốc liệt ngay khi Washington không còn vướng bận vấn đề Triều Tiên.

Tuy nhiên, theo một học giả khác, kẻ thù của Mỹ trong chiến tranh thương mại sẽ là tất cả các quốc gia mà ông Trump, người giương cao ngọn cờ thương mại công bằng, cho là đang lợi dụng sự thịnh vượng của nước Mỹ.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên