20/11/2018 16:57 GMT+7

Ông Tập Cận Bình thăm chính thức Philippines

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Sáng 20-11, ông Tập Cận Bình đã đặt chân xuống sân bay quốc tế tại Manila, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước hai ngày đầu tiên của một chủ tịch Trung Quốc tới Philippines trong hơn một thập kỷ qua.

Ông Tập Cận Bình thăm chính thức Philippines - Ảnh 1.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại diễn đàn APEC vừa qua ở Port Moresby, Papua New Guinea - Ảnh: REUTERS

Theo báo Rappler, máy bay của ông Tập hạ cánh xuống sân bay quốc tế Ninoy Aquino vào khoảng 11h30 sáng nay (20-11). Ra đón ông Tập tại sân bay có Bộ trưởng Tài chính Philippines, ông Carlos Dominguez III, đại sứ Philippines tại Trung Quốc, ông Chito Santa Roman và đại sứ Trung Quốc tại Philippines, ông Zhao Jianhua.

Ông Tập là chủ tịch Trung Quốc đầu tiên có chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines trong 13 năm qua, sau chuyến thăm Philippines dưới thời tổng thống Arroyo năm 2005 của chủ tịch Trung Quốc lúc đó là ông Hồ Cẩm Đào.

"Quan hệ của chúng ta giờ như cầu vồng sau mưa", ông Tập nói như vậy trong thông cáo về chuyến đi phát ngày 19-11, nhắc tới những thay đổi tích cực đáng kể trong quan hệ Trung Quốc - Philippines kể từ sau khi tổng thống Rodrigo Duterte lên nắm quyền vào tháng 6-2016.

Theo hãng tin AFP, Manila cho biết chính phủ Philippines kỳ vọng chuyến công du 2 ngày của ông Tập sẽ giúp hai bên hoàn tất ký kết những thỏa thuận đầu tư trong các dự án hạ tầng lớn mà Bắc Kinh từng cam kết hai năm trước, trong chuyến công du tới Trung Quốc lúc đó của tổng thống Rodrigo Duterte.

Trong chuyến thăm này, dự kiến lãnh đạo hai nước Trung Quốc và Philippines cũng sẽ ký kết thỏa thuận về khung làm việc vốn gây nhiều tranh cãi về hoạt động khai thác chung tại Biển Đông.

Ngay từ trước khi ông Tập đặt chân tới Manila, hàng trăm người biểu tình đã tụ tập trước cửa đại sứ quán Trung Quốc tại Manila để phản đối việc chính phủ Philippines có quan hệ gần gũi với Bắc Kinh.

"Philippines không phải để bán", những người biểu tình hô vang. Một số biểu ngữ họ mang theo có dòng chữ "Trung Quốc hãy ra khỏi vùng biển Philippines", nhắc tới những tranh chấp lãnh hải lâu nay giữa hai nước tại Biển Đông.

Theo đài ABS-CBN, lễ đón chính thức ông Tập Cận Bình tại Manila sẽ diễn ra trong chiều nay (20-11). Hai nhà lãnh đạo sẽ chứng kiến lễ ký kết hoặc trao đổi các thỏa thuận trước khi ra tuyên bố chung vào khoảng 18h00 cùng ngày.

Chủ tịch Tập Cận Bình lên đỉnh quyền lực Chủ tịch Tập Cận Bình lên đỉnh quyền lực

TTO - Với việc thực hiện được sửa đổi Hiến pháp cho phép không hạn chế nhiệm kỳ Chủ tịch nước, nhiều người cho rằng Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã bước lên đỉnh cao quyền lực ở Trung Quốc, sau thời Mao Trạch Đông.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên