11/07/2018 09:50 GMT+7

Ông Putin điện Tổng thống Pháp chúc mừng, an ủi vua Bỉ

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Tổng thống Putin đã gọi điện cho Tổng thống Pháp Macron chúc mừng chiến thắng của tuyển Pháp. Đây cũng là cơ hội để Nga tăng cường quan hệ với các nước phương Tây sau cuộc khủng hoảng ngoại giao gần đây.

Ông Putin điện Tổng thống Pháp chúc mừng, an ủi vua Bỉ - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một lần điện đàm - Ảnh: SPUTNIK

Với các pha bóng mãn nhãn và sự kịch tính cho đến những giây cuối cùng trên sân vận động Saint Petersburg rạng sáng 11-7 (theo giờ Hà Nội), "quỷ đỏ" Bỉ và những chú gà trống Gô-loa đã cho người hâm mộ 90 phút thưởng thức trận đấu có thể nói là hấp dẫn nhất World Cup 2018.

Tuy nhiên, với bàn thắng duy nhất của trung vệ Samuel Umtiti ở phút 51, đội tuyển Pháp sẽ tiếp tục cuộc chơi và ngày càng tiến gần ngôi vị vô địch, trong khi Bỉ phải ra về.

Theo thông cáo của Điện Kremlin, ngay sau trận đấu, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gọi điện cho Tổng thống Pháp Emmanuel Macron để chúc mừng chiến thắng của đội tuyển nước này.

"Ngay sau trận bán kết World Cup giữa tuyển Pháp và tuyển Bỉ, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gọi điện cho Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người có mặt xem trực tiếp trận đấu trên sân. Ông Vladimir Putin nồng nhiệt chúc mừng ông Emmanuel Macron và tất cả cổ động viên Pháp với chiến thắng của đội tuyển họ và giành vé vào chung kết", thông cáo của Điện Kremlin tường thuật.

Ông Putin điện Tổng thống Pháp chúc mừng, an ủi vua Bỉ - Ảnh 2.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bắt tay với vua Philippe của Bỉ khi đến sân vận động Saint Petersburg xem trận bán kết Pháp - Bỉ - Ảnh: TWITTER

Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã hứng chỉ trích vì hoãn một kế hoạch giải quyết đói nghèo để đến Nga cổ vũ tuyển Pháp ở bán kết, sau khi Les Bleus có chiến thắng to lớn sau 12 năm chờ đợi.

Thông cáo cho biết ông Putin cũng gọi điện cho vua Philippe của Bỉ, người có mặt tại sân vận động cùng với ông Macron. Như một lời khen ngợi và an ủi, nhà lãnh đạo Nga nói rằng "đội tuyển Bỉ đã cho thấy màn trình diễn đẳng cấp xuyên suốt World Cup 2018".

Trong trận đấu giữa Pháp và Bỉ ở sân vận động Saint Petersburg với sức chưa 68.000 chỗ ngồi rạng sáng nay, ngoài ông Macron và vua Philippe còn có Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, Hoàng hậu Mathilde của Bỉ, Ngoại trưởng Bỉ Didier Reynders.

Ông Putin điện Tổng thống Pháp chúc mừng, an ủi vua Bỉ - Ảnh 3.

Trung vệ Umtiti ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới Bỉ - Ảnh: TWITTER

Việc ông Macron đến Nga xem World Cup là cơ hội để Tổng thống Nga Vladimir Putin tăng cường quan hệ với một số nước châu Âu giữa bối cảnh nhiều nước phương Tây tuyên bố tẩy chay, không cử quan chức cấp cao đến Nga xem World Cup 2018 sau vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal.

Như vậy, 20 năm sau chức vô địch 1998, Pháp hiện chỉ còn cách cúp vàng đúng 1 trận thắng. Sau cuộc so tài giữa Anh và Croatia trên sân vận động Luzhniki vào rạng sáng mai 12-7, Pháp sẽ biết được đội tuyển nào đối đầu với mình tại chung kết.

Tổng thống Pháp bị chỉ trích vì Tổng thống Pháp bị chỉ trích vì 'mê' World Cup hơn người dân

TTO - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hứng chỉ trích vì hoãn một kế hoạch giải quyết đói nghèo để đến Nga cổ vũ tuyển Pháp ở bán kết, sau khi Les Bleus có chiến thắng to lớn sau 12 năm chờ đợi.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên