26/10/2018 20:53 GMT+7

Nhật - Trung bước vào kỷ nguyên quan hệ mới

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Thủ tướng Nhât Bản Shinzo Abe nhấn mạnh Nhật Bản và Trung Quốc là hàng xóm láng giềng, là đối tác của nhau và sẽ không bao giờ trở thành mối đe dọa lẫn nhau trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc đầu tiên sau 7 năm.

Nhật - Trung bước vào kỷ nguyên quan hệ mới - Ảnh 1.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) tiếp Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tại nhà khách quốc gia Điếu Ngư Đài tối 26-10 - Ảnh: REUTERS

Tuyên bố được ông Abe đưa ra sau cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tối 26-10, cuộc gặp thượng đỉnh chính thức đầu tiên kể từ năm 2011.

"Cùng với chủ tịch Tập, tôi muốn tạo ra một kỷ nguyên mới cho cả Nhật Bản và Trung Quốc" - thủ tướng Nhật nhấn mạnh.

Đáp lại, nhà lãnh đạo Trung Quốc khẳng định quan hệ Trung - Nhật đã trở lại đúng đường, nhấn mạnh Bắc Kinh sẽ đảm bảo đà tích cực này được tiếp tục.

Ông Tập Cận Bình cho rằng hai nước nên thúc đẩy hơn nữa các cuộc đối thoại chiến lược sâu sắc, cũng như thúc đẩy giao lưu giữa nhân dân hai nước để làm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau.

"Cả hai bên nên nắm bắt chính xác mục đích chiến lược của nhau và thực hiện những gì đã được đồng ý - có như vậy thì hai bên mới trở thành đối tác của nhau, không gây ra mối đe dọa cho nhau" - chủ tịch Trung Quốc lập luận.

Nỗ lực cải thiện quan hệ giữa hai người khổng lồ của châu Á được thúc đẩy bởi các chính sách bảo hộ thương mại và tư tưởng nước Mỹ trên hết của Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Nhật - Trung bước vào kỷ nguyên quan hệ mới - Ảnh 2.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường chào đón ông Abe tại Đại lễ đường nhân dân sáng 26-10 - Ảnh: REUTERS

Chuyến thăm Trung Quốc của ông Abe đang được tô vẽ bởi những lời ngoại giao có cánh và các hợp đồng thương mại. Những cụm từ như "kỷ nguyên mới", "tương lai tươi sáng", "bước ngoặt lịch sử" đã được sử dụng cho thấy chuyến đi đang tỏa ra năng lượng tích cực như thế nào.

Trước đó cùng ngày 26-10, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cùng người đồng cấp Nhật Abe đã cùng trịnh trọng tuyên bố thúc đẩy quan hệ chặt chẽ hơn nữa giữa hai nước, nhấn mạnh cả hai quốc gia đang cùng đứng tại "bước ngoặt lịch sử" trong quan hệ. 

Hai nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh sự ổn định về lâu dài quan hệ Trung Quốc - Nhật Bản không chỉ có lợi cho hai quốc gia mà còn nằm trong lợi ích của khu vực và thế giới. "Hai nước chúng ta có trách nhiệm lớn trong việc đảm bảo hòa bình và ổn định khu vực" - ông Abe nói với ông Lý Khắc Cường.

Khoảng 500 thỏa thuận thương mại đã được ký, trong đó có một hiệp định hoán đổi tiền tệ trị giá 30 tỉ USD, trong bối cảnh căng thẳng thương mại với Mỹ ngày gia tăng.

"Từ cạnh tranh đến cùng tồn tại, mối quan hệ song phương giữa Nhật Bản và Trung Quốc đã bước vào giai đoạn mới. Tay trong tay với Thủ tướng Lý, tôi cam kết sẽ thúc đẩy quan hệ giữa chúng ta tiến về phía trước" - ông Abe nhấn mạnh.

Những công ty lớn của Nhật Bản, như Toyota, hi vọng việc bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc sẽ giúp họ có thêm sức mạnh cạnh tranh với các đối thủ từ Mỹ và châu Âu. Trong khi đó, Bắc Kinh mong muốn nhận được sự ủng hộ của Tokyo với sáng kiến Vành đai - Con đường do Chủ tịch Tập Cận Bình đề ra.

Trung - Nhật ký thỏa thuận 30 tỉ USD tại ‘bước ngoặt lịch sử’ Trung - Nhật ký thỏa thuận 30 tỉ USD tại ‘bước ngoặt lịch sử’

TTO - Trung Quốc và Nhật Bản ký một loạt thỏa thuận, trong đó có thỏa thuận hoán đổi tiền tệ kéo dài 3 năm nhằm tăng cường sự ổn định về tài chính giữa bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ - Trung chưa có hồi kết.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên