24/09/2017 17:39 GMT+7

Nguyên chủ tịch OceanBank: 'Xin không xử án chung thân'

TÂM LỤA
TÂM LỤA

TTO - Ngày 24-9, sau 4 tuần làm việc liên tục, hội đồng xét xử TAND TP. Hà Nội đã cho các bị cáo trong đại án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án.

Nguyên chủ tịch OceanBank: Xin không xử án chung thân - Ảnh 1.

Bị cáo Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tich HĐQT OceanBank - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Hà Văn Thắm: Xin đừng xử tù chung thân

Nói lời sau cùng, nguyên chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm đã cảm ơn hội đồng xét xử (HĐXX) vì đã tạo ra một phiên tòa dân chủ, công bằng.

Về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong việc chi lãi ngoài, bị cáo Thắm nhận tội nhưng tha thiết xin HĐXX có phán quyết theo đúng bản chất sự việc xem có thiệt hại không.

Với hành vi tham ô tài sản, Thắm cho rằng mình không phải chủ thể của nhóm tội tham nhũng, nếu có vai trò đồng phạm cho Nguyễn Xuân Sơn (nguyên tổng giám đốc OceanBank, nguyên chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí VN) thì rất mờ nhạt.

Nguyên chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm nói lời sau cùng trước tòa - Thực hiện: TÂM LỤA

Thắm xin HĐXX đừng xử bị cáo mức án cao nhất là tù chung thân, để bị cáo có cơ hội được trở về với gia đình.

Hà Văn Thắm cũng gửi lời xin lỗi các bị cáo khác từng là cấp dưới của mình trong vụ án, bởi vì bị cáo mà họ phải vướng vào vòng lao lý.

Hà Văn Thắm cũng gửi lời nhắn nhủ đến gia đình, đồng thời "hứa sẽ cố gắng sống tốt dù ở trong tù".

Nguyễn Xuân Sơn: xin không kết án tội tham ô và lạm dụng chức vụ, quyền hạn

Khóc nghẹn trước tòa, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn cho rằng từ trước đến nay, bị cáo luôn phấn đấu và nỗ lực hết mình lo cho công việc chung, luôn cố gắng để đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho mọi người.

Nguyên chủ tịch OceanBank: Xin không xử án chung thân - Ảnh 3.

Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn nguyên Tổng giám đốc OceanBank bị dẫn giải khỏi toà (ảnh chụp chiều 24-9) - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

"Bị cáo chưa bao giờ nghĩ mình lại làm những việc thất đức như chiếm đoạt tiền của PVN, của OceanBank. Bị cáo đã hi sinh để cống hiến. Vì vậy nếu mang tiếng chiếm đoạt tiền của PVN thì đó là bản án nghiêm khắc nhất đối với bị cáo" - Nguyễn Xuân Sơn trình bày.

Sơn cũng gửi lời xin lỗi các cộng sự của mình ở OceanBank và PVN vì đã làm tổn hại đến uy tín của hai cơ quan này.

Bị cáo cũng nhắn nhủ: "Mong muốn những ai đã nhận tiền chăm sóc từ bị cáo và các bị cáo khác hãy bình tâm suy nghĩ thấu đáo để trả lại tiền, để tâm hồn được thanh thản và hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Lời cuối cùng, Sơn xin tòa xem xét không kết án oan bị cáo tội tham ô tài sản và lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.  

Nguyễn Minh Thu: rất ăn năn, đau đớn

Cũng khóc nức nở trước vành móng ngựa, nguyên tổng giám đốc OceanBank Nguyễn Minh Thu đã xin tòa xem xét cho bị cáo, bởi: "Chỉ vì suy nghĩ giản đơn là làm lợi ích cho ngân hàng mà vô tình vi phạm các quy định của Nhà nước, khiến cho một số anh chị tại chi nhánh cũng phải vào tù".

Thu cho biết khi làm thì không nhận thức được nhưng bây giờ rất ăn năn, đau đớn.

Nguyên chủ tịch OceanBank: Xin không xử án chung thân - Ảnh 4.

Bị cáo Nguyễn Minh Thu, nguyên Tổng giám đốc OceanBank - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Bị cáo Lê Thị Thu Thủy (nguyên phó tổng OceanBank) cũng xin tòa xem xét bởi "đây là bài học nhớ đời đời của bị cáo".

34 bị cáo nguyên là giám đốc OceanBank chi nhánh trên cả nước đã gửi lời cảm ơn HĐXX đã lắng nghe, chia sẻ khiến gánh nặng tâm lý của bị cáo được giảm đi rất nhiều.

Các bị cáo đều xin HĐXX xem xét điều kiện, hoàn cảnh cho bị cáo được hưởng mức án nhẹ nhất.

Bị cáo Nguyễn Hoài Nam (nguyên giám đốc khối nguồn vốn OceanBank) cho rằng nếu có chế tài minh bạch thì không có Hà Văn Thắm và hàng loạt bị cáo sẽ không có ngày hôm nay.

Tòa sẽ bước vào nghị án. Sáng 29-9, tòa tuyên án.  

TÂM LỤA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên