09/11/2017 16:19 GMT+7

Lừa 'chạy việc, chạy trường', cựu cán bộ công an lãnh 25 năm tù

LAN NGỌC
LAN NGỌC

TTO - Nguyễn Văn Hết đã bố trí đồng phạm giả danh hai cán bộ Vụ tổ chức cán bộ Bộ Công an, thỏa thuận với bị hại giá 150-250 triệu/hồ sơ chạy việc vào ngành, vào trường cảnh sát.

Lừa chạy việc, chạy trường, cựu cán bộ công an lãnh 25 năm tù - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Hết (tóc bạc, ngồi giữa) và đồng bọn tại phiên tòa ngày 9-11 - Ảnh: LAN NGỌC

Sáng 9-11, TAND cấp cao tại TP HCM đã bác kháng cáo của các bị cáo và bị hại trong vụ án lừa đảo "chạy việc, chạy trường" của Nguyễn Văn Hết - cựu cán bộ công an tỉnh Hậu Giang và đồng phạm.

Tòa tuyên phạt bị cáo Hết 25 năm tù về hai tội lừa đảo và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Nguyễn Ngọc Nguyện 14 năm tù về tội lừa đảo và Hứa Thị Thùy Dung 30 tháng tù về tội làm giả con dấu, tài liệu. 

Đồng thời, tòa tuyên buộc Hết và đồng phạm liên đới nộp lại khoản tiền thu lợi bất chính gần 3 tỉ đồng.

Theo nội dung vụ án, năm 2014, biết một số người có nhu cầu làm việc trong ngành Công an và những người thi rớt Đại học Cảnh sát có nhu cầu theo học các trường trung cấp Cảnh sát nhân dân, Nguyễn Văn Hết nảy sinh ý định lừa đảo "chạy việc, chạy trường" cho những người này.

Hết lợi dụng có mối quan hệ quen biết với các cán bộ lãnh đạo Vụ tổ chức cán bộ - Bộ Công an là ông Huỳnh Hoàng Trung, Trần Việt Thảo hứa với những người có nhu cầu là có thể lo cho họ. 

Hết cung cấp số điện thoại của mình và chỉ đạo cho Dương Thanh Phong và Phan Việt Hoài giả danh ông Trung và ông Thảo để bị hại tự liên lạc và thỏa thuận ra giá mỗi trường hợp từ 150- 250 triệu đồng. 

Sau đó, Hết mượn các quyết định nhân sự có sẵn chữ ký, con dấu của ngành công an và chỉ đạo cho Phong sao chụp để lấy mẫu và đưa cho Dung soạn thảo lại rồi cắt, ghép chữ ký, con dấu để làm ra các thông báo, quyết định tuyển dụng giả. 

Qua điều tra, từ tháng 7-2014 đến tháng 3-2015, Hết và đồng phạm thực hiện 36 vụ lừa đảo. Trong đó, có 30 vụ lừa "chạy trường" vào ngành công an và các trường công an như Đại học Công an, trường Trung cấp cảnh sát nhân dân III, Công an TP Cần Thơ, Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP Cần Thơ), 2 vụ xin vào Bảo hiểm xã hội TP Cần Thơ... chiếm đoạt gần 3 tỉ đồng.

LAN NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên