31/07/2019 11:28 GMT+7

Lỗi chấm thi, học sinh giỏi quốc gia 2 năm liền bị 0 điểm, suýt rớt tốt nghiệp

MINH GIẢNG
MINH GIẢNG

TTO - Do sai sót trong khâu chấm thi THPT quốc gia tại Tây Ninh, một học sinh giỏi quốc gia 2 năm liền bị 0 điểm và rớt tốt nghiệp THPT. May mắn em được chấm phúc khảo và được trả về điểm thật.

Lỗi chấm thi, học sinh giỏi quốc gia 2 năm liền bị 0 điểm, suýt rớt tốt nghiệp - Ảnh 1.

Lê Quang Kỳ là học sinh giỏi quốc gia 2 năm liền - Ảnh: M.G.

Đó là trường hợp thí sinh Lê Quang Kỳ, học sinh Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha, Tây Ninh. Kỳ đoạt giải khuyến khích học sinh giỏi quốc gia hai năm 2018 và 2019 môn tin học.

Theo kết quả thi THPT quốc gia ban đầu, Kỳ đạt 8,6 điểm toán, 5 điểm văn, 9 điểm tiếng Anh, bài thi khoa học tự nhiên 0 (tất cả các môn thành phần đều 0 điểm). Với kết quả này, Kỳ rớt tốt nghiệp THPT, cũng không được xét tuyển đại học vì bị điểm liệt.

Tuy nhiên sau khi phúc khảo, điểm thực tế của Kỳ là toán 8,6, văn, 5, bài thi khoa học tự nhiên 6,83 (hóa 5,75, lý 8,5, sinh 6,25). Với kết quả này, Kỳ đậu tốt nghiệp THPT. Điểm xét tuyển ĐH theo tổ hợp toán - lý - Anh của Kỳ lần lượt là 8,6 - 8,5 - 9, tổng điểm 26,1 điểm.

Một trường hợp khác là thí sinh Nguyễn Thị Thu Thảo cũng thoát khỏi điểm liệt sau phúc khảo. Điểm công bố trước đây của Thảo là toán 6,6, văn 6,25, bài thi khoa học xã hội 0, tiếng Anh 2,6. Sau phúc khảo, điểm bài thi khoa học xã hội của Thảo là 7,08 (địa 7,5, giáo dục công dân 8, sử 5,75). Thảo là thí sinh có điểm bài thi tổ hợp có điểm tăng nhiều nhất sau phúc khảo tại Tây Ninh.

Trước đó, theo kết quả phúc khảo điểm thi THPT quốc gia 2019 do Sở GD-ĐT Tây Ninh công bố, có tổng cộng 95 bài thi THPT quốc gia thay đổi điểm sau phúc khảo, trong đó có 33 bài tự luận và 62 bài trắc nghiệm. Bài thi tự luận tăng nhiều điểm nhất là 1,75 điểm, bài thi trắc nghiệm tăng nhiều nhất là 8,75 điểm.

Đáng chú ý, trong số 62 bài thi trắc nghiệm thay đổi điểm có đến 58 bài trước đó bị 0 điểm. Sau phúc khảo, 58 bài thi này đều được tăng điểm, nhiều bài thi tăng từ 6-8,75 điểm.

Theo Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai (đơn vị chấm thi trắc nghiệm cho tỉnh Tây Ninh), 58 bài thi trắc nghiệm 0 điểm do lỗi phần mềm chấm thi trắc nghiệm không nhận dạng được file ảnh quét bài thi nên chấm 0 điểm.

Tuy nhiên, theo một cán bộ chấm thi của trường đại học tại TP.HCM, quy trình chấm thi trắc nghiệm rất nghiêm ngặt, trong đó có phần sửa lỗi bài thi.

Khi phần mềm không nhận dạng bài thi, cán bộ chấm thi cần phải báo cáo và thực hiện sửa lỗi. Có lẽ họ đã bỏ qua bước này dẫn đến bài thi bị chấm 0 điểm.

Sau phúc khảo, 58 bài thi THPT quốc gia từ 0 lên 2-8,75 điểm Sau phúc khảo, 58 bài thi THPT quốc gia từ 0 lên 2-8,75 điểm

TTO - Trưa nay 30-7, Bộ GD-ĐT đã có thông tin về việc 58 bài thi trắc nghiệm điểm 0 được tăng điểm sau khi chấm phúc khảo tại hội đồng thi Sở GD-ĐT tỉnh Tây Ninh.

MINH GIẢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên