24/04/2023 12:14 GMT+7

Học sinh dự lễ giỗ Tổ Hùng Vương, xúc động ôn lại cội nguồn

Học sinh thích thú được xem kịch tái hiện chuyện Sơn Tinh - Thủy Tinh, múa võ Tây Sơn, và xúc động khi được dâng hương lên các Vua Hùng...

Các em học sinh Trường tiểu học Trần Quang Diệu, quận 3 (TP.HCM) tham gia dâng hương giỗ Tổ Vua Hùng - Video: NGỌC PHƯỢNG

Sáng 24-4, Trường tiểu học Trần Quang Diệu (quận 3, TP.HCM) tổ chức lễ giỗ Tổ Hùng Vương và giỗ ông Trần Quang Diệu, năm học 2022 - 2023.

Hoạt động nhằm tưởng nhớ đến các Vua Hùng và mong muốn cho học sinh hiểu hơn về lịch sử dân tộc thông qua các hoạt động thiết thực như dâng hương trong lễ giỗ Tổ...

Cô Nguyễn Thị Thanh Nhài - phó hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Quang Diệu (quận 3) - cho biết trường có khoảng 500 học sinh, gồm 15 khối lớp, mỗi khối làm chung mâm ngũ quả để dâng lên cúng giỗ. Các em trình diễn những tiết mục văn nghệ, dâng hương tưởng nhớ đến các Vua Hùng và ông Trần Quang Diệu. 

"Qua các hoạt động này, nhà trường mong muốn học sinh hiểu thêm về lịch sử hào hùng của dân tộc, truyền thống của tổ tiên, qua đó khơi gợi tình yêu quê hương đất nước ở các em, xây dựng ý thức tự hào dân tộc và tinh thần bảo vệ đất nước", cô Nhài nói thêm.  

Em Nguyễn Minh Khôi - học sinh Trường tiểu học Trần Quang Diệu - chia sẻ: "Con thấy rất vui, được coi các bạn múa võ, được xem kịch, được dâng hương. Con được tiếp xúc lịch sử một cách gần gũi hơn".

"Hoạt động thắp hương ngày hôm nay rất trang trọng. Con được hiểu hơn về lịch sử đất nước và của trường. Về nhà con sẽ kể cho ba mẹ nghe con đã được dâng hương cúng các Vua Hùng", học sinh Đoàn Ngọc Anh Thư xúc động.

Tại các trường học khác ở thành phố, thầy cô cũng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để học sinh ôn lại cội nguồn, lịch sử dân tộc...

Học sinh dự lễ giỗ Tổ Hùng Vương, xúc động ôn lại cội nguồn - Ảnh 2.

Em Duy Hiếu (học sinh lớp 1, bên trái) lần đầu được dâng hương trong lễ giỗ Tổ Hùng Vương - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Học sinh dự lễ giỗ Tổ Hùng Vương, xúc động ôn lại cội nguồn - Ảnh 3.

Các em học sinh Trường tiểu học Trần Quang Diệu trình diễn tiết mục Nổi trống lên - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Những cậu trò nhỏ tái hiện hào khí Tây Sơn - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Những cậu trò nhỏ tái hiện hào khí Tây Sơn - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Học sinh thích thú được xem kịch, múa võ - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Học sinh thích thú được xem kịch, múa võ - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Học sinh dự lễ giỗ Tổ Hùng Vương, xúc động ôn lại cội nguồn - Ảnh 6.

Kịch nói Sơn Tinh - Thủy Tinh tái hiệu câu chuyện xưa tạo nên sự thích thú cho các em học sinh - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Học sinh dự lễ giỗ Tổ Hùng Vương, xúc động ôn lại cội nguồn - Ảnh 7.

Từ phải qua: ông Cao Xuân Hùng (phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 3), cô Lưu Kim Ngân (hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Quang Diệu, quận 3), ông Lê Văn Sang (phó bí thư thường trực Đảng ủy phường 14, quận 3) thắp hương trong lễ giỗ - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Học sinh dự lễ giỗ Tổ Hùng Vương, xúc động ôn lại cội nguồn - Ảnh 8.

Học sinh biểu diễn văn nghệ mừng lễ giỗ Tổ Hùng Vương tại Trường tiểu học Cao Bá Quát, quận Phú Nhuận, sáng 24-4 - Ảnh: TRÂM LÊ

Lịch sử chống ngoại xâm hào hùng của cha ông được các học sinh Trường tiểu học Cao Bá Quát "dựng" lại trong ngày lễ giỗ tổ - Ảnh: TRÂM LÊ

Lịch sử chống ngoại xâm hào hùng của cha ông được các học sinh Trường tiểu học Cao Bá Quát "dựng" lại trong ngày lễ giỗ tổ - Ảnh: TRÂM LÊ

Các em học sinh dâng hương lên các Vua Hùng - Ảnh: TRÂM LÊ

Các em học sinh dâng hương lên các Vua Hùng - Ảnh: TRÂM LÊ

TP.HCM: nhiều trường cho học sinh nghỉ lễ 9 ngàyTP.HCM: nhiều trường cho học sinh nghỉ lễ 9 ngày

Thời gian nghỉ lễ 30-4 năm nay của học sinh TP.HCM 4 - 5 ngày. Tuy nhiên một số trường cho học sinh được nghỉ tổng cộng 9 ngày.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên