21/12/2017 15:59 GMT+7

Dự án đường tránh Long Xuyên 'tắc' vì không đưa vào vốn trung hạn

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Sáng 21-12, ông Nguyễn Chí Dũng - bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư - làm việc với thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang quanh những công trình, dự án đang bức xúc hiện nay.

Dự án đường tránh Long Xuyên tắc vì không đưa vào vốn trung hạn - Ảnh 1.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định sẽ đề nghị Bộ Giao thông vận tải đưa dự án đường tránh TP Long Xuyên vào vốn trung hạn - Ảnh: BỬU ĐẤU

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Vương Bình Thạnh - chủ tịch UBND tỉnh An Giang - cho biết dù tỉnh đã có nhiều cố gắng nhưng tốc độ phát triển kinh tế của tỉnh vẫn không đạt.

Nguyên nhân do hạ tầng giao thông chưa phát triển nên khó kêu gọi đầu tư vào du lịch hay công nghiệp.

Điển hình là dự án tuyến nối quốc lộ 91 và tuyến tránh TP Long Xuyên. Đây là dự án thành phần 4 thuộc dự án kết nối khu vực trung tâm đồng bằng sông Cửu Long.

Dự án đã được Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư giữa năm 2017 với quy mô tuyến đường tránh dài 17,3km, bề rộng nền đường 12m. Tổng mức đầu tư trên 92 triệu USD.

Tuy nhiên, hiện tại dự án này chưa triển khai do chưa được bố trí nguồn vốn trong kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 và chưa được phê duyệt dự án.

"Tỉnh đề nghị Bộ Kế hoạch và đầu tư ủng hộ sớm đề xuất nguồn vốn đầu tư và bổ sung danh mục dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. Trước mắt đề nghị cho triển khai bồi thường giải phóng mặt bằng theo kết luận của Thủ tướng tại buổi làm việc với tỉnh An Giang vào ngày 6-12 vừa qua" - ông Thạnh nói.

Còn bà Võ Thị Ánh Xuân - bí thư Tỉnh ủy An Giang - cho rằng 6 năm qua, An Giang thu ngân sách vẫn không tăng, ước khoảng 5.000 tỉ đồng/năm. Nguyên nhân chính do kết cấu hạ tầng còn yếu, khó mời gọi đầu tư.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Chí Dũng nói về đường tránh thành phố Long Xuyên, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và đầu tư hoàn toàn ủng hộ và sẽ quyết liệt làm việc với Bộ Giao thông vận tải trong thời gian tới.

"Việc này Thủ tướng đã có kết luận, hiện nay tiền cũng đã có. Giờ Bộ Kế hoạch và đầu tư sẽ làm việc lại với Bộ Giao thông vận tải để cân đối mới sử dụng được. Đồng thời sẽ đề nghị đưa dự án này vào vốn trung hạn chứ không thể bỏ lỡ việc này được bởi đây là vấn đề bức xúc nhất của tỉnh hiện nay. Nếu không xây dựng đường tránh thì An Giang rất khó kêu gọi đầu tư" - ông Dũng nói.

Dịp này, Bộ trưởng đã trao tặng 500 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang để ủng hộ quỹ "Vì người nghèo".

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên