09/04/2018 17:29 GMT+7

Đà Nẵng sẽ xử nghiêm vụ đánh phụ nữ trong quán bánh xèo

TẤN LỰC - ĐOÀN CƯỜNG
TẤN LỰC - ĐOÀN CƯỜNG

TTO - Trong lúc đi ăn bánh xèo, sau khi được người phụ nữ nhường lại đĩa bánh do thắc mắc sao người vào quán sau lại được ăn trước, nam thanh niên bất ngờ hành hung người đã nhường bánh cho mình.

Đà Nẵng sẽ xử nghiêm vụ đánh phụ nữ trong quán bánh xèo - Ảnh 1.

Chị Như đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng với nhiều vết thương nặng - Ảnh: TẤN LỰC

Chiều 9-4, chị Trần Thị Quỳnh Như (33 tuổi, trú phường Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng) vẫn đang được điều trị tại khoa ngoại thần kinh Bệnh viện Đà Nẵng.

Chị Như cho biết tối 8-4, trong lúc ăn bánh xèo tại quán H.Đ trên đường Phạm Cự Lượng (P.An Hải Đông, Q.Sơn Trà) thì bị một nam thanh niên ngồi bàn bên cạnh hành hung.

Đối tượng dùng chân đạp mạnh nhiều lần vào sườn, bụng và vùng mắt làm nạn nhân bị choáng, bầm một mắt, gãy răng, vỡ xương xoang mũi và khạc ra máu.

Theo chị Như, thời điểm diễn ra sự việc quán này khá đông khách.

"Bàn của tôi được nhân viên mang thức ăn ra sớm hơn bàn của nam thanh niên ngồi bên cạnh nên người này lên tiếng, nói sao vào sau mà có bánh trước. Nghe vậy, tôi bê đĩa bánh qua nhường lại cho thanh niên và nói 'em đói thì ăn trước đi'.

Nhưng khi vừa quay người lại, người này bất ngờ đạp mạnh vào sống lưng làm tôi ngã. Sau đó tiếp tục đạp thêm nhiều cái vào mặt, vào bụng tôi trước khi người trong quán đứng ra ngăn cản.

Hành hung xong thanh niên này định bỏ đi. Tôi ôm lại, nhờ người quen báo công an thì người này bảo nhà có người làm to bên công an nên không sợ công an. Có gọi công an tới cũng không giải quyết được gì" - chị Như kể lại vụ việc.

Đà Nẵng sẽ xử nghiêm vụ đánh phụ nữ trong quán bánh xèo - Ảnh 2.

Quán bánh xèo nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: TẤN LỰC

Sự việc chị Như bị đánh được người thân đưa lên trang Facebook Quản lý đô thị Đà Nẵng và lập tức thu hút được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng. Trong đó, có người đề cập đến việc cha người đánh chị Như có quan hệ bà con với một cán bộ Công an TP Đà Nẵng.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an phường An Hải Đông đã đến ghi nhận sự việc và đưa đối tượng về trụ sở. Đối tượng được xác định là Nguyễn Trần Vĩnh Khang (22 tuổi, trú quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

Hiện vụ việc đã được chuyển lên Công an quận Sơn Trà thụ lý giải quyết.

Trao đổi với PV Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng cho biết "không có chuyện tôi có quan hệ bà con gì như thông tin trên mạng".

Vị lãnh đạo này cho biết sau khi nghe thông tin vụ việc, ông đã yêu cầu Công an quận Sơn Trà rút hồ sơ từ công an phường lên quận để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo vị này, sau khi Công an quận Sơn Trà rút hồ sơ lên, các thủ tục sẽ được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật. Công an quận sẽ giám định thương tích nạn nhân để làm căn cứ xác định xử lý.

"Trong bất kỳ trường hợp nào cũng không thể chấp nhận việc xúc phạm và đánh một người phụ nữ tàn nhẫn như vậy. Quan điểm của tôi là đánh người ta thì phải xử lý nghiêm, rõ ràng" - vị này khẳng định.

TẤN LỰC - ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên