09/10/2023 21:41 GMT+7

Bắt người vận chuyển tê tê sắp tuyệt chủng

Công an huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang một người đàn ông đang vận chuyển một con tê tê Java quý hiếm, sắp tuyệt chủng, có trọng lượng hơn 5,3kg.

Đinh Quốc Phi cùng con tê tê Java sắp tuyệt chủng - Ảnh: K.P

Đinh Quốc Phi cùng con tê tê Java sắp tuyệt chủng - Ảnh: K.P

Tối 9-10, Công an huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Đinh Quốc Phi (32 tuổi, ngụ tại thôn 5, xã Đạ P'Loa, huyện Đạ Huoai) để điều tra, làm rõ hành vi "tàng trữ, vận chuyển động vật hoang dã quý hiếm".

Theo Công an huyện Đạ Huoai, trước đó đơn vị tiếp nhận thông tin từ người dân về việc một người trên địa bàn có hành vi tàng trữ, vận chuyển động vật hoang dã quý hiếm. Các đội nghiệp vụ Công an huyện Đạ Huoai đã vào cuộc làm rõ.

Vào khoảng 13h ngày 9-10, Đinh Quốc Phi đang vận chuyển một con tê tê quý hiếm bằng xe máy trên quốc lộ 20 theo hướng từ Đà Lạt về TP.HCM. Khi đi qua địa bàn xã Hà Lâm thì bị các trinh sát Công an huyện Đạ Huoai kiểm tra bắt giữ.

Tại hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ một con tê tê quý hiếm đang còn sống nặng 5,3kg. Con tê tê bị Phi gói kỹ giấu trong ba lô.

Công an huyện Đạ Huoai đã lập biên bản bắt giữ người phạm tội quả tang đối với Đinh Quốc Phi để điều tra, làm rõ hành vi "tàng trữ, vận chuyển động vật hoang dã quý hiếm". Đồng thời phối hợp bàn giao con tê tê cho Hạt kiểm lâm huyện Đạ Huoai chăm sóc để thả về tự nhiên.

Con tê tê Java quý hiếm nằm trong ba lô nhỏ - Ảnh: K.P

Con tê tê Java quý hiếm nằm trong ba lô nhỏ - Ảnh: K.P

Theo Hạt kiểm lâm huyện Đạ Huoai, tê tê Java là động vật rừng quý hiếm thuộc nhóm IB. Trong Sách đỏ Việt Nam, tê tê Java nằm trong nhóm bị đe dọa tuyệt chủng (cực kỳ nguy cấp - CR).

Phát hiện 10 đàn voọc chà vá chân xám thuộc sách đỏ Việt Nam và IUCN ở vùng núi Quảng NgãiPhát hiện 10 đàn voọc chà vá chân xám thuộc sách đỏ Việt Nam và IUCN ở vùng núi Quảng Ngãi

TTO - Cả nước chỉ có khoảng 2.000 đến 2.500 con voọc chà vá chân xám, phân bổ ở 6 tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Phú Yên, Bình Định, Quảng Nam và Quảng Ngãi. Tại Quảng Ngãi vừa phát hiện 10 đàn voọc chà vá chân xám với 104 con cần bảo vệ khẩn cấp.

M.V
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên