17/03/2014 10:22 GMT+7

Tiếng hát mãi xanh 2014: Hơn 2.000 thí sinh "xanh mãi"

MINH TRANG
MINH TRANG

TT - Sau thời gian “tuyển sinh” tại cả ba TP lớn là TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng, cuộc thi Tiếng hát mãi xanh 2014 đã thu hút 2.110 thí sinh tham gia với rất nhiều thí sinh “đặc biệt”, hứa hẹn một mùa thi mới sôi nổi và không kém phần vui nhộn. Đặc biệt cuộc thi thu hút hơn 1.000 thí sinh tuổi từ 51-65 và 202 thí sinh sau tuổi 66 tham dự.

bIvOehKW.jpg
Hai vợ chồng ông Lê Thạnh (76 tuổi) và bà Trần Thị Tính (76 tuổi) dự thi ở điểm thi Đà Nẵng - Ảnh: MayQ

Ban tổ chức đã tiến hành vòng sơ tuyển 1 tại Hà Nội và Đà Nẵng để tìm ra 16 gương mặt xuất sắc nhất sẽ có mặt tại vòng bán kết. Riêng tại TP.HCM, nơi có số lượng thí sinh đăng ký đông kỷ lục (hơn 1.900 người), vòng sơ tuyển 1 sẽ diễn ra từ ngày 17-3 đến hết 20-3 tại Nhạc viện TP.HCM. Các thí sinh xuất sắc vượt qua vòng sơ tuyển 1 sẽ cùng nhau tranh tài ở sơ tuyển 2 (diễn ra các ngày 25, 26 và 27-3) để có mặt tại vòng bán kết.

Mùa thi năm nay vẫn giữ nguyên những “đặc sản” quý giá của sân chơi này, đó là sự hồn hậu, trẻ trung của những thí sinh dù tuổi đời không còn trẻ như vợ chồng ông Vũ Tiến Được (65 tuổi) và bà Nguyễn Thị Hồng Nhung (57 tuổi) đã đăng ký dự thi suốt bốn mùa giải, với quyết tâm “thi chừng nào đậu thì thôi!”, cô Phạm Thị Cúc, 57 tuổi, là chủ gánh xôi dạo tại Hà Nội đã quyết định nghỉ bán vài ngày để đến dự thi, hay hai vợ chồng ông Phan Văn Tự (79 tuổi) và bà Tô Thị Anh (67 tuổi) cùng đến dự thi, nhằm so kè coi ai yêu đời và trẻ trung hơn!

Tiếng hát mãi xanh là cuộc thi ca hát dành cho những thí sinh tuổi từ 35 trở lên do Đài truyền hình TP.HCM phối hợp cùng Công ty MayQ tổ chức bắt đầu từ năm 2011 nhằm tạo sân chơi âm nhạc thú vị, bổ ích cho những khán giả lớn tuổi đam mê ca hát.

MINH TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên