20/12/2012 08:00 GMT+7

Hoa hậu Mỹ giành vương miện Hoa hậu hoàn vũ 2012

TTO
TTO

TTO - Với vẻ đẹp đầy tươi trẻ, người đẹp chủ nhà Mỹ Olivia Culpo đã giành được vương miện Hoa hậu Hoàn vũ 2012 trong buổi thi chung kết vừa diễn ra sáng nay (8g ngày 20-12, giờ Việt Nam) tại Las Vegas, Mỹ.

Ngôi Á hậu 1 thuộc về người đẹp Philippines - Janine Tugonon, Á hậu 2 là đại diện Venezuela - Irene Esser.

Những người đẹp sáng giá tại Hoa hậu hoàn vũ 2012Miss Universe 2012: Diễm Hương mặc áo dài thổ cẩm

IgV6fIJO.jpgPhóng to
Giây phút chiến thắng của Olivia Culpo - Ảnh: Usatoday
LrqkhyQk.jpgPhóng to
WgYjXIEz.jpg
Niềm vui chiến thắng của Olivia Culpo - Ảnh: Reuters
JHPHBooq.jpgPhóng to
Olivia Culpo (phải) vui mừng khi tên của mình được xướng lên - Ảnh: Reuters

Olivia Culpo năm nay 20 tuổi, đến từ Rhode Island, môt tiểu bang nhỏ nằm ở phía Đông Bắc nước Mỹ, và là một nghệ sĩ đàn cello. Mặc dù sở hữu một chiều cao khá khiêm tốn, 1m66, nhưng câu trả lời khéo léo của Olivia Culpo đã thuyết phục được ban giám khảo.

Olivia Culpo bắt được câu hỏi của giám khảo Ximena Navarrete: “Trong cuộc sống bạn đã từng làm điều gì mà bạn không muốn làm lại?” Cô đã tự tin trả lời: “Tất cả trải nghiệm trong cuộc sống dù tốt hay xấu đều đáng quý vì đó mới là cuộc sống. Tôi đã từng bắt nạt một số anh chị em của mình và tôi không muốn làm lại điều đó”.

Chiến thắng này của Olivia Culpo khiến cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2012 làm nhiều người liên tưởng tới trường hợp “hoa hậu đăng quang trên sân nhà” giống như hai cuộc thi sắc đẹp lớn trước đó là Hoa hậu Thế giới và Hoa hậu Quốc tế.

y1zGsbGo.jpgPhóng to
Hoa hậu Mỹ Olivia Culpo - Ảnh: AP
R6dlg8uX.jpgPhóng to

Hoa hậu Mỹ trong trang phục dạ hội

sV6Gg9q5.jpgPhóng to
Người đẹp Janine Tugonon của Philippines là đại diện duy nhất của Châu Á lọt vào top 5 và đã giành ngôi vị Á hậu 1 - Ảnh: GB
Jec8UIvJ.jpgPhóng to
Top 5 cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ 2012 - Ảnh: AP

Top 10 thí sinh vừa trải qua phần thi trang phục dạ hội với những chiếc váy rực rỡ với thiết kế tinh tế, tôn lên vẻ đẹp tràn đầy sức sống của các người đẹp qua từng bước di chuyển. Trong từng phần trình diễn của họ là tiếng hát của ban nhạc đồng quê Train.

Và top 5 xuất sắc nhất được công bố là Venezuela - Irene Esser, Philippines - Janine Tugonon, Australia - Renae Ayris, Brazil - Gabriela Markus, và người đẹp chủ nhà Mỹ Olivia Culpo.

Đêm chung kết cũng có khoảnh khắc xúc động khi tất cả mọi người đều giành một phút mặc niệm để tưởng nhớ 27 nạn nhân của vụ thảm sát kinh hoàng ở Trường tiểu học Sandy Hook (bang Connecticut, Mỹ) hôm 14-12.

Trong phần thi ứng xử, Hoa hậu Venezuela đã bắt được câu hỏi của giám khảo viên Diego Boneta: “Nếu được tạo ra một luật mới bạn sẽ tạo luật gì?” Irene Esser trả lời: “Tôi nghĩ rằng tất cả những luật lệ mà chúng ta cần đã có rồi. Cách tốt nhất là chờ những người có kinh nghiệm và thẩm quyền đưa ra cho chúng ta những luật tốt hơn”.

Câu trả lời của hoa hậu Phillipines cho câu hỏi: “Khi trở thành Hoa hậu Hoàn vũ, là một đại sứ quốc tế, bạn nghĩ khả năng nói tiếng Anh có cần bắt buộc không?” của giám khảo Nigel Barker là: “Tôi nghĩ Hoa hậu Hoàn vũ không chỉ là vấn đề về ngôn ngữ mà quan trọng là con người của bạn. Bằng bất kỳ ngôn ngữ gì, bạn vẫn có thể truyền tải được cho mọi người những thông điệp để họ thấy bạn xứng đáng với vương miện”.

Hoa hậu Australia trả lời câu hỏi về vấn đề giảm cân của giám khảo Lisa Vanderpump như sau: “Tôi tự tin với bản thân mình. Nếu có ai đó nói tôi béo, tôi sẽ bỏ qua và không quan tâm. Tôi rất tự tin vào bản thân mình”.

Là người cuối cùng bước vào phần thi ứng xử, hoa hậu Brazil đã trả lời câu hỏi: “Nhiều người cảm thấy không thoải mái khi mặc đồ bơi trước mặt nhiều người khác vì nghĩ sẽ hạ thấp giá trị bản thân, bạn nghĩ sao?” của giám khảo Kerri Walsh Jennings rằng: “Tôi nghĩ cách ăn mặc không quan trọng, vấn đề quan trọng là con người của bạn. Chúng ta có thể tỏa sáng dù mặc dạ hội hay bikini. Điều quan trọng là bạn phải tỏa sáng một cách chân thực”.

kXuYJ6GC.jpgPhóng to
Các Hoa hậu trong trang phục dân tộc tại cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ 2012 - Ảnh: GB

Không ngoài dự đoán của giới chuyên môn và đông đảo khán giả trên toàn thế giới, top 10 của cuộc thi bao gồm những thí sinh được đánh giá là sáng giá nhất: Úc, Nga, Brazil, Pháp, Venezuela, Mỹ, Hungary, Nam Phi, Mexico, Phillipines.

Theo danh sách này, châu Á chỉ còn một đại diện là Phillipines đi sâu vào vòng trong. Các quốc gia châu Âu và Nam Mỹ vẫn chứng minh được thương hiệu của mình trong các đấu trường sắc đẹp quốc tế.

Mặc dù đã trượt khỏi top 16 và không có màn trình diễn đơn lẻ, nhưng Diễm Hương vẫn rạng rỡ khoe sắc cùng những người đẹp khác trong trang phục áo tắm.

Trước đó, Top 16 của cuộc thi đã được công bố bao gồm: Venezuela, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Peru, Nga, Mexico, Ba Lan, Hungary, Nam Phi, Philippines, Croatia, Brazil, Kosovo, Australia, Ấn Độ và Mỹ. Người đẹp Mỹ là người dành được vé vào vòng trong nhờ bình chọn của khán giả qua mạng. Mặc dù được đánh giá cao nhưng may mắn đã không mỉm cười với đại diện Diễm Hương của Việt Nam.

Sau khi top 16 được công bố, đương kim Hoa hậu Hoàn vũ 2011 Leila Lopes đã bước lên sân khấu giới thiệu màn trình diễn ấn tượng của 89 người đẹp trong trang phục dân tộc, mời mọi người cùng chiêm ngưỡng những kiệt tác nghệ thuật trên toàn thế giới.

L4SBgpwx.jpgPhóng to
Diễm Hương trình diễn trang phục dạ hội trong đêm bán kết cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ 2012 - Ảnh: GB

Ban giám khảo đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ 2012 có 10 thành viên, bao gồm: nam ca sĩ CeeLo Green - giám khảo nổi tiếng của chương trình The Voice Mỹ, cầu thủ bóng chày Pablo Sandoval, nữ vận động viên bóng chuyền bãi biển từng đoạt huy chương vàng Olympic - Kerri Walsh Jennings, nam diễn viên Diego Boneta, đầu bếp người Nhật Bản Masaharu Morimoto - nổi tiếng trong chương trình Iron Chef, nhiếp ảnh gia Nigel Barker, stylist Brad Goreski, thương gia Scott Disick, Hoa hậu hoàn vũ 2010 Ximena Navarrete và nữ diễn viên Lisa Vanderpump.

Dẫn chương trình trong đêm chung kết là Andy Cohen và Giuliana Rancic. Đây là lần thứ hai liên tiếp Andy Cohen - MC nổi tiếng của Watch What Happens - dẫn chương trình cho đêm chung kết Hoa hậu hoàn vũ. Trong khi đó Giuliana Rancic là một nhà báo viết về ngành giải trí và cũng là chuyên gia về thời trang và sắc đẹp.

Biểu diễn trong đêm chung kết có sự tham gia của ban nhạc đồng quê Train và nam ca sĩ người Australia - Timomatic.

MJ9p6Hbr.jpgPhóng to
Hai MC của đêm chung kết Andy Cohen và Giuliana Rancic - Ảnh: Universe

Một giải thưởng phụ được công bố trong đêm chung kết là giải Hoa hậu thân thiện giành cho hoa hậu Guatemala - Laura Godoy. Trước đó ban tổ chức Hoa hậu Hoàn Vũ cũng đã trao giải phụ: Hoa hậu ảnh dành cho người đẹp Diana Avdiu đến từ Kosovo và Standard Vodka của Nga được nhận giải Hoa hậu nhân ái.

Trong khi đó trang web chuyên đưa tin về các cuộc thi sắc đẹp Global Beauties cũng đã công bố bình chọn các giải phụ của mình: thí sinh Melinda Bam của Nam Phi chiến thắng giải Người đẹp bikini, người đẹp Ji Dan Xu của Trung Quốc giành giải Trang phục dân tộc đẹp nhất và Bodine Koehler đến từ Puerto Rico được trao giải thí sinh có Trang phục dạ hội đẹp nhất.

bLeWhwUR.jpgPhóng to

Global Beauties công bố bình chọn các giải phụ: Nam Phi - Người đẹp bikini, Trung Quốc -Trang phục dân tộc và Puerto Rico - Trang phục dạ hội đẹp nhất (từ trái qua) - Ảnh: Universe

Danh sách các Hoa hậu Hoàn vũ từ năm 2000 đến nay:

Năm 2000: Lara Dutta (Ấn Độ) Năm 2001: Denise Quinones (Puerto Rico)Năm 2002: Justine Lisette Pasek Patino (Panama)Năm 2003: Amelia Vega (Cộng hòa Dominica) Năm 2004: Jennifer Hawkins (Úc)Năm 2005: Natalie Glebova (Canada)Năm 2006: Zuleyka Rivera (Puerto Rico)Năm 2007: Riyo Mori (Nhật Bản) Năm 2008: Dayana Mendoza (Venezuela)Năm 2009: Stefania Fernandez (Venezuela)Năm 2010: Jimena Navarrete (Mexico)Năm 2011: Leila Lopes (Angola)

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên