Dư kiến chiều nay (5-7), Bộ GD-ĐT công bố đáp án chính thức các môn thi khối A, A1 kỳ thi ĐH đợt 1-2012, chúng tôi sẽ đăng đáp án ngay khi Bộ công bố.
Xem bài giải môn Hóa Xem gợi ý bài giải môn Anh Văn Gợi ý giải môn Lý (File Word - PDF)Gợi ý bài giải môn Toán đại họcThí sinh đánh giá đề Hóa, tiếng Anh dễ thở
![]() |
Thí sinh dự thi khối A1 vào trường ĐH Nguyễn Tất Thành đang làm thủ tục trước khi bài môn ngoại ngữ. Đây là lần đầu tiên trường này tuyển sinh hệ ĐH - Ảnh: Như Hùng |
Nhận định đề: Anh văn dễ, Hóa kiếm điểm không đơn giản
Theo thầy Đoàn Thế Oai - GV môn Anh văn, Trường THPT Trưng Vương, TP.HCM, nội dung đề thi Anh văn Khối A1 bám sát chương trình sách giáo khoa, có phần dễ và nhẹ hơn so với đề thi môn Anh khối D.
Cụ thể: phần ngữ âm, chuyển đổi câu... hầu hết là những từ ngữ quen thuộc, những mẫu câu cũng đơn giản nằm trong chương trình lớp 11, 12. Phần này chỉ cần học sinh trung bình nhưng có học bài làm được.
Mặc dù vậy đề thi vẫn có những câu phân hóa thí sinh (khoảng 30%) như câu hỏi phần đọc hiểu, ngữ pháp. Với những câu này, thí sinh phải học bài kỹ, có khả năng suy luận, phán đoán...mới làm được. Tôi cho rằng đề thi ở mức độ này là phù hợp với thí sinh khối A1 vì đây là năm đầu tiên thí sinh thi khối này. Tóm lại, với đề như năm nay, thí sinh giỏi sẽ dễ dàng kiếm điểm 9. Về đề Hóa, thầy Nguyễn Đình Độ (hiệu phó Trường THPT Thành Nhân, TP.HCM) nhận định: Nếu mọi năm phần lý thuyết ít hơn hoặc ngang ngửa phần bài tập, thì năm nay lý thuyết nhỉnh hơn, chiếm đến khoảng 56%, còn lại là các bài tập tính toán chiếm 44%. Với đề thi này, sẽ rất hiếm điểm 10. Trong phần bài tập, có nhiều dạng bài khá mới, có những câu hơi lạ so với chương trình bình thường, đòi hỏi các bạn phải có kinh nghiệm giải nhiều bài tập mới làm được.
Mặt khác, chỉ riêng việc tính toán các bài tập đơn thuần cũng khá mất thời gian.
Phần lý thuyết cũng đòi hỏi phải tư duy, suy luận chứ không hẳn chỉ là học thuộc lòng là trả lời được. Ví dụ ở mã đề 384 chỉ có duy nhất một câu lý thuyết dạng học thuộc. Theo tôi với HS có sức học trung bình thì việc kiếm điểm 5 cũng không đơn giản
![]() |
Khuôn mặt lo âu của một thí sinh sau môn thi Hóa tại trường Đại học Bách Khoa TP.HCM sáng 5-7 - Ảnh: Quang Định |
![]() |
Mong chờ tin tức của con sau môn thi Hóa sáng 5-7 tại trường Đại học Bách Khoa TP.HCM - Ảnh: Quang Định |
40 thí sinh bị đình chỉ thi Theo báo cáo nhanh của Bộ GD-ĐT, buổi thi cuối đợt 1 (môn Hóa khối A, môn tiếng Anh khối A1), 50 thí sinh vi phạm quy chế bị xử lý kỷ luật. Trong số này có đến 40 trường hợp bị đình chỉ thi, chủ yếu do mang điện thoại di động vào phòng thi. Như vậy, trong cả 3 buổi thi đợt I, toàn quốc có 129 thí sinh vi phạm bị xử lý kỷ luật, tăng 3 trường hợp so với cùng kỳ 2011. Các mức xử phạt cụ thể gồm 27 trường hợp bị khiển trách; cảnh cáo 6; đình chỉ 92 và 4 thí sinh đến muộn không được dự thi. Có 2 cán bộ bị xử lý kỷ luật đình chỉ, giảm 4 trường hợp so với đợt I năm 2011. Thống kê của Bộ GD-ĐT cho thấy môn thi Toán sáng 4-7 có 662.096 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 76,17 %(năm 2011 là 76,92%), môn thi Lý chiều 4-7 có 660.553 thí sinh, đạt tỷ lệ 75,99 % (năm 2011 là 76,34%) và buổi thi sáng 5-7 (môn Hóa với khối A, môn Lý với khối A1) có 658.791 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 75,79 (năm 2011 là 76,10%). Như vậy có 3.305 thí sinh tham gia môn thi đầu tiên nhưng đến môn cuối cùng đã bỏ thị hoặc bị đình chỉ thi. Theo đánh giá của Bộ GD-ĐT, đề thi năm nay có nội dung nằm trong chương trình trung học phổ thông, chủ yếu là lớp 12; không có sai sót cả về nội dung và hình thức và có khả năng phân loại thí sinh. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận