05/07/2012 08:04 GMT+7

Thí sinh đánh giá đề Hóa, tiếng Anh dễ thở

NHÓM PV TTO
NHÓM PV TTO

TTO GHI NHẬN - Tại TP.HCM, kết thúc giờ thi môn tiếng Anh khối A1, nhiều thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Trưng Vương của trường ĐH Kinh tế TP.HCM hớn hở cho biết đề thi khá nhẹ nhàng.

* Vẫn có thí sinh bị đình chỉ vì mang theo điện thoại

olQ3oAda.jpgPhóng to

Thí sinh dự thi khối A1 tại Trường ĐH Kinh tế TP.HCM tươi cười sau giờ thi môn Anh văn - Ảnh: Minh Giảng

Nếu so với đề thi tiếng Anh khối D năm trước thì đề thi tiếng Anh khối A1 năm nay khá nhẹ nhàng. Theo nhiều thí sinh, dạng đề thi quen thuộc và không có nhiều câu khó. Phần khó nhất đó là bài đọc và điền từ vựng. Do phần từ vựng và bài đọc có nhiều từ lạ nên thí sinh không hiểu và buộc phải đoán từ dựa vào ngữ cảnh của đoạn văn.

Trong sáng 5-7, tiếp tục có nhiều thí sinh bị đình chỉ do mang điện thoại di động vào phòng thi. Tại trường ĐH Tôn Đức Thắng, một thí sinh đang làm bài thì chuông điện thoại reo. Giám thị kiểm tra và đó là chuông báo thức nhưng thí sinh này vẫn bị đình chỉ thi. Tại Trường ĐH Sài Gòn, một thí sinh cũng bị đình chỉ thi do mang điện thoại di động vào phòng.

Tại hội đồng thi THPT Marie Curie (Q.3, TP.HCM) - địa điểm thi của ĐH Mở TP.HCM nhiều thí sinh đánh giá đề Hóa năm nay vừa sức, nhiều câu lý thuyết có ở ngay trong sách giáo khoa. Trên khuôn mặt của thí sinh vui cười, nhẹ nhàng thoải mái khi vừa kết thúc xong đợt 1 kỳ thi năm nay, lẫn trong đó cũng xuất hiện nhiều gương mặt đượm buồn, mệt mỏi vì không hoàn thành bài thi tốt.

Thí sinh Phạm Kiều My (THPT Bùi Thị Xuân, Đà Lạt) đánh giá: “Đề hóa phần lý thuyết dễ kiếm điểm nhưng các câu hỏi phần bài tập hơi phức tạp, đặc biệt là phần bài tập hóa hữu cơ khó, tính toán nhiều”.

Tại hội đồng thi Trường ĐH Tôn Đức Thắng (Q.7, TP.HCM) nhiều thí sinh rời khỏi phòng thi môn Hóa với gương mặt khá vui tươi, hớn hở. “Đề dễ hơn những năm trước” - thí sinh Huỳnh Nguyễn Thành Tài (Xuân Lộc, Đồng Nai), nói. Theo Tài, đề thi năm nay có 50% chỉ cần thuộc bài là làm được và 50% còn lại đòi hỏi tư duy, phải dựa vào chất ban đầu rồi mới suy ra chất sau. “Đề ra vừa đủ thời gian làm bài, những câu trắc nghiệm về lý thuyết chỉ cần nắm vững kiến thức là đạt được từ 5 điểm trở lên. Trong đề có 7 câu khó đòi hỏi tư duy cao nên phải “đánh lụi” - Tài cho biết thêm.

Tại điểm thi ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM của trường ĐH Kinh tế - Luật sáng 5-7, thi cả 2 môn Hóa (khối A) và Anh (A1). Nhiều thí sinh thi Hóa và Anh văn đều nhận xét rằng đề khá dễ, không đánh đố nhiều.

Thí sinh Phạm Vũ Gia Trung (Cam Ranh, Khánh Hoà ) tại hội đồng thi trường ĐH Sư phạm Kĩ thuật TP.HCM thi khối A1 cho biết : “Đề Anh văn tới 80 câu, quá dài. Khó nhất là phần đọc hiểu với hai đoạn văn và 20 câu trong phần này làm em tốn nhiều thời gian nhất. Tập trung làm phần này mà chỉ còn 15 phút nữa là hết giờ em còn tới 20 câu chưa làm".

ZPIRz0Tm.jpgPhóng to

Nhiều thí sinh ra khỏi phòng thi với tâm trạng vui vẻ - Ảnh: Châu Tường

NHA TRANG: Hết thời gian làm bài, các thí sinh mới bắt đầu rời phòng thi với tâm trạng nhẹ nhàng hơn hai môn thi trước. Các thí sinh đánh giá đề Anh và Hóa “dễ thở” hơn và ra về với tâm trạng thoải mái. Thí sinh Trần Việt Thắng (số báo danh TSNA1.07048) cho biết: “Đề Anh văn không khó lắm, em làm được hơn 50%”. Còn thí sinh Trần Văn Toàn (số báo danh TSNA.05268) nhận xét: “Đề Hóa năm nay dễ hơn năm ngoái, lý thuyết nhiều”.

QUY NHƠN: Hầu hết các thí sinh tại Quy Nhơn hứng khởi bởi môn thi Hóa học và tiếng Anh có tính phân loại cao.

moDCmLKW.jpgPhóng to

Các thí sinh tại điểm thi ĐH Quy Nhơn kết thúc môn thi thứ 3 trong tâm trạng hứng khởi - Ảnh: Tiến Thành

Lc53ZfBd.jpgPhóng to

Một thí sinh tranh thủ xem bài giải môn Toán trên báo Tuổi Trẻ trước cổng trường ĐH Quy Nhơn - Ảnh: Tiến Thành

Thí sinh Lương Việt Chương, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP. Quy Nhơn tự tin "đề thi Hóa năm nay bình thường, có câu khó, câu dễ. Em tin mình làm được 80% bài thi”. Em Nguyễn Thị Diệu Hiền, ngụ tại TP. Quy Nhơn cũng phấn khởi: “Em thấy mức độ đề thi sáng nay dễ hơn so với hôm qua. Em làm bài khá tốt”.

Thí sinh Nguyễn Quang Huy, quê Vân Canh, Tuy Phước với sức học khá cũng cho biết “Em nghĩ bài thi của mình sẽ đạt điểm trung bình”.

CẦN THƠ: Kết thúc buổi thi môn Hóa nhiều thí sinh nhận định đề thi Hóa năm nay trải đều chương trình phổ thông nhưng độ khó tương đối cao và đề mang tính phân loại khá cao. Thí sinh Võ Tiến Học thi ở hội đồng THPT Châu Văn Liêm cho biết: với đề Hóa năm nay, học sinh học lực loại giỏi có thể làm được hơn 50% bài thi. Nhiều thí sinh khác cũng có nhận định tương tự.

ĐÀ NẴNG: Nhiều thí sinh thi khối A1 hồ hởi vì làm được bài Anh văn

Theo nhận định của nhiều thí sinh, đề Hóa năm nay khó hơn năm trước. Thí sinh Trần Ngọc Dương dự thi khối A tại hội đồng thi trường ĐH Bách Khoa cho biết đề thi môn Hóa năm nay khó, sức học môn Hóa của em trên lớp là trên 8 phẩy nhưng chỉ cầm chắc được 4 điểm.

Tại hội đồng thi trường THPT Trần Phú, một số thí sinh cũng lắc đầu với đề thi môn Hóa. Thí sinh tên Hoàng (dự thị hội đồng thi trường THPT Trần Phú) cho biết đề thi môn Hóa có đến hơn 50% câu hỏi liên quan đến dạng bài toán nên làm rất mất thời gian.

Bước vào ngày thi thứ ba với nhiều lo lắng

Sáng nay 5-7, thí sinh cả nước bắt đầu bước vào môn thi đại học cuối cùng. Thí sinh khối A thi môn hóa học. Thí sinh khối A1 thi môn tiếng Anh và thí sinh khối V bắt đầu thi năng khiếu.

Tại TP.HCM, do đã quen “đường đi nước bước” nên không còn thấy cảnh phụ huynh đưa chở thí sinh đi từ 3-4g như ngày thi đầu tiên. Theo quan sát của chúng tôi, tại một số tuyến đường như Bạch Đằng, Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Tôn Đức Thắng…lúc 4g sáng không thấy thí sinh, phụ huynh nhộn nhịp đi thi như hôm trước.

Khu vực Thủ Đức, TP.HCM thời tiết mát dịu, tình hình giao thông tương đối thông thoáng nhờ sự điều tiết của các chiến sĩ tiếp sức mùa thi và các bạn sinh viên trường ĐH Cảnh sát Nhân dân.

Tại các hội đồng thi trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Nông Lâm, ĐH Sư phạm Kĩ thuật TP.HCM, sau thời gian 7g vẫn có thí sinh lác đác đến muộn. Nhiều phụ huynh ở các hội đồng thi này cho biết sáng nay con em mình đi thi với tâm trạng lo lắng hơn, căng thẳng hơn vì kết quả làm bài hai môn đầu không đựoc tốt.

Thí sinh Dương Minh Thắng (Đồng Tháp) chia sẻ: "Hôm qua em làm bài không tốt, tâm lý cũng hơi lo lắng! Chắc khối thi này em không đạt được điểm cao".

lPGZc4x6.jpgPhóng to
Thí sinh dự thi vào Đại học Sài Gòn tranh thủ xem lại bài trước khi bước vào thi môn cuối cùng sáng 5-7 - Ảnh : Minh Đức
QMCeUs3H.jpgPhóng to
Giám thị coi thi Trường Đại học Sài Gòn gọi thí sinh vào phòng thi sáng 5-7. Ảnh : Minh Đức
EpeYAwf1.jpgPhóng to
Thí sinh thi khối A1 vào Trường Đại học Sài Gòn điền thông tin vào giấy nháp trước khi làm bài môn tiếng Anh sáng 5-7 - Ảnh : Minh Đức
cyQfHS3W.jpgPhóng to
Phụ huynh xem bài giải các môn thi đại học trên báo Tuổi Trẻ sáng 5-7 - Ảnh : Minh Đức
UHsr8PDl.jpgPhóng to

Thí sinh Nguyễn Lâm Kim Thoại và anh có mặt tại hội đồng thi Trường ĐH Tôn Đức Thắng (Q.7, TP.HCM) lúc 5g - Ảnh: Hà Bình

v0pkHkrb.jpgPhóng to

Đến sớm, một thí sinh thi tại hội đồng thi Trường ĐH Tôn Đức Thắng (Q.7, TP.HCM) tranh thủ chợp mắt trước khi vào thi môn cuối cùng sáng 5-7 - Ảnh: Hà Bình

Tại hội đồng thi Trường ĐH Tôn Đức Thắng (Q.7), lúc 5g sáng - anh Trần Minh Trung chở em là thí sinh Nguyễn Lâm Kim Thoại đã có mặt tại hội đồng thi. Anh Trung cho biết: “Nhà tôi ở Củ Chi nên hai anh em dậy đi từ 4g sáng cho kịp giờ thi”.

"Tour" tham quan trường cho phụ huynh

Trong buổi thi môn cuối cùng sáng 5-7, phụ huynh đợi con thi tại hội đồng thi Trường ĐH Tôn Đức Thắng sẽ được nhà trường và sinh viên tình nguyện tổ chức, hướng dẫn một “tour” tham quan vòng quanh trường.

Tại đây, phụ huynh được đại diện nhà trường và sinh viên hướng dẫn tham khuôn viên trường, ký túc xá, nơi học tập, sinh hoạt của thí sinh khi trúng tuyển…

Cũng tại hội đồng thi này, nhiều phụ huynh đã đưa con đến trường thi với hành lý, ba lô lỉnh kỉnh để đưa con về quê hoặc chuyển chỗ trọ chuẩn bị thi tiếp đợt thi thứ hai và ngày 8,9 và 10-7.

Dù là ngày thi thứ hai nhưng tại hội đồng này nhiều thí sinh vẫn tiếp tục đến ngay sát giờ nên không được vào thi.

Còn tại hội đồng thi Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM có ba thí sinh đến trễ sau 7g nhưng trước 7g15 được trường linh động giải quyết cho thí sinh vào thi.

Tại điểm thi Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP.HCM) của Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM) có một thí sinh đến trễ, khi chuẩn bị bắt đầu làm bài (7g13). Rất may, thí sinh này đã được giải quyết để được vào phòng thi.

Trước đó vào lúc 6g50, thí sinh Ngô Đức Mạnh Cường ở phòng thi số 10 quên mang một số vật dụng cá nhân vào phòng thi. Phụ huynh của thí sinh này đã nhờ lực lượng bảo vệ điểm thi mang vào.

5LmANJqY.jpgPhóng to

Vẻ mặt đầy tâm trạng của một thí sinh sau khi hoàn thành xong môn thi Hóa tại hội đồng thi ĐH Ngoại thương Hà Nội - Ảnh: Nguyễn Khánh

hEy4PIqC.jpgPhóng to

Hai thí sinh trao đổi lại bài làm sau khi kết thúc môn Hóa học, ảnh chụp tại ĐH Ngoại thương Hà Nội - Ảnh: Nguyễn Khánh

qW5ADXIA.jpgPhóng to
Các thí sinh dự thi vào trường ĐH Kinh Tế TP.HCM trao đổi với nhau sau khi hoàn thành phần thi môn Hóa sáng 5-7. Ảnh : Minh Đức
J5UfMGWW.jpgPhóng to
Thí sinh trao đổi bài thi môn Hóa sau khi thi tại HĐT trường ĐH Bách Khoa (ĐHQG, TPHCM) - Ảnh: Như Hùng
K4RiCAmS.jpgPhóng to
Phụ huynh cũng căng thẳng cùng thí sinh tại HĐT trường ĐH Bách Khoa (ĐHQG, TPHCM) sáng 5-7 - Ảnh: Như Hùng
VpADlTiR.jpgPhóng to
Thí sinh ở điểm thi Đại học Ngoại thương Hà Nội kết thúc môn thi thứ 3 - Ảnh: Quang Thế
eIyzTLgV.jpgPhóng to
Thí sinh xem lại bài thi sau khi thi Hóa ở Hà Nội - Ảnh: Quang Thế
NHÓM PV TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên