22/05/2011 11:50 GMT+7

700 thí sinh thi trắc nghiệm tuyển sinh Anh văn

TTO
TTO

TTO - Anh văn, môn thi cuối cùng của vòng thi tuần cuộc thi trắc nghiệm tuyển sinh năm thứ tư diễn ra tại địa chỉ tracnghiem.tuoitre.vn hôm nay đã thu hút 700 thí sinh tham gia. Cuộc thi sẽ trở lại với vòng thi đặc biệt vào ngày 12-6.

Đăng ký tài khoảnQuy định và giải thưởngLịch thi

ntRnlz82.jpgPhóng to
Giao diện trang Thi Trắc nghiệm tuyển sinh

Mỗi ca sẽ là một đề thi khác nhau. Bạn đọc có thể tham gia một hoặc cả hai ca. Điểm sẽ được tính là điểm cao nhất của một trong hai ca thi. Trong trường hợp đồng điểm, sẽ ưu tiên theo thứ tự sau: thi đủ cả hai ca thi và có thời gian làm bài sớm nhất.

Lưu ý, bạn phải là học sinh lớp 12 hiện đang theo học ở các trường phổ thông trung học, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trường Bổ túc văn hóa, trường nghề tại VN.

Bạn đọc sẽ đăng nhập với một tài khoản để làm bài thi các môn, và chỉ được một lần dự thi với mỗi đề. Bạn đọc nào dự thi nhiều hơn một lần mỗi đề sẽ coi như phạm quy, bài dự thi vi phạm sẽ bị loại khỏi cuộc thi. Bạn có thể sử dụng tài khoản để luyện thi trước đó cho việc thi trắc nghiệm, tài khoản này sẽ được sử dụng cho đến hết cuộc thi trực tuyến.

Sau khi đăng nhập, bạn hãy bấm vào dòng chữ Thi trắc nghiệm để nhận đề trong bất cứ thời điểm nào trong khoảng thời gian đã thông báo.

gOmi17sK.jpgPhóng to
Bấm vào chữ Thi trắc nghiệm

Để giúp cho Ban tổ chức tiện liên hệ, xác minh khi bạn đoạt giải, rất mong bạn cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin yêu cầu trong bảng đăng ký (gõ tiếng Việt có dấu ở các ô họ tên, địa chỉ...).

Trong trường hợp thông tin không đầy đủ, chính xác, ban tổ chức có quyền loại bỏ và chọn người có thành tích kế tiếp vào giải.

hj6NrFFy.jpgPhóng to
Bạn có thể vào nhanh trang thi từ banner trên trang chủ của Tuổi Trẻ Online

Mỗi môn thi sẽ có một giải nhất trị giá 2 triệu đồng, một giải nhì trị giá 1 triệu đồng, và bốn giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 500.000 đồng dành cho 6 bạn có số điểm cao nhất. Điểm thi được chọn sẽ là điểm cao nhất trong hai ca. Trong trường hợp đồng điểm, thứ tự xếp hạng sẽ ưu tiên cho trường hợp tham gia cả hai ca thi, và thời gian làm bài ít nhất.

Sau môn thi này, phần thi trắc nghiệm tuyển sinh sẽ tạm ngưng một thời gian để các bạn học sinh tập trung cho việc chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông và sẽ quay lại vào ngày 11-6 bằng tuần thi đặc biệt với những giải thưởng hấp dẫn hơn.

Lịch thi tuần thi đặc biệt như sau:

Diễn ra trong hai ngày thứ bảy (12-6-2011) và chủ nhật (13-6-2011)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

STT

Ngày

Giờ

Môn thi

1

11-6-2011

9g-10g30

Vật lý

2

14g00-15g30

Sinh học

3

12-6-2011

9g-10g30

Anh văn

4

14g00-15g30

Hóa học

Giải thưởng của tuần thi đặc biệt:

- Một giải nhất: 4.000.000 đồng

- Một giải nhì: 3.000.000 đồng

- Hai giải ba: 2.000.000 đồng / giải

- Bảy giải khuyến khích: 1.000.000 đồng /giải

Cuộc thi có tổng giải thưởng 38 triệu đồng do Tuổi Trẻ Online phối hợp với Trường cao đẳng nghề kinh tế kỹ thuật Thiện Trụ (TEC) tổ chức , với sự tài trợ của Đại học Bình Dương dành cho các bạn học sinh lớp 12.

Trong ca thi chiều nay, một số bạn đã không nhận được đề thi đầy đủ, bị thiếu đoạn nội dung này. TTO đã cập nhật ngay trong ca thi để các bạn kịp làm bài.

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 46 to 55.

Herman Melville, an American author best known today for his novel Moby Dick, was actually more popular during his lifetime for some of his other works. He traveled extensively and used the knowledge gained during his travels as the basis for his early novels. In 1837, at the age of eighteen, Melville signed as a cabin boy on a merchant ship that was to sail from his Massachusetts home to Livepool, England. His experiences on this trip served as a basic for the novel Redburn (1849). In 1841, Melville set out on a whaling ship headed for the South Seas. After jumping ship in Tahiti, he wandered around the islands of Tahiti and Moorea. This South Sea island sojourn was a backdrop to the novel Omoo (1847). After three years away from home, Melville joined up with a U.S. naval frigate that was returning to the eastern United States around Cape Horn. The novel White Jacket (1850) describes this lengthy voyage as a navy seaman.

With the publication of these early adventure novels, Melville developed a strong and loyal following among readers eager for his tales of exotic places and situations. However, in 1851, with the publication of Moby Dick, Melville’s popularity started to diminish. Moby Dick, on one level the saga of the hunt for the great white whale, was also a heavily symbolic allegory of the heroic struggle of humanity against the universe. The public was not ready for Melville’s literary metamorphosis from romantic adventure to philosophical symbolism. It is ironic that the novel that served to diminish Meville’s popularity during his lifetime is the one for which he is best known today.

Các tin bài liên quan:

600 thí sinh tham gia thi môn Vật lýThi trắc nghiệm tuyển sinh môn Vật lý: Đỗ Thế Phong đoạt giải nhấtThi trắc nghiệm môn Sinh học: Phan Nguyên Anh đoạt giải nhất1.283 thí sinh thi trắc nghiệm trực tuyến Sinh học

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên