08/07/2014 09:14 GMT+7

Diễn biến vụ máy bay Mi-171 rơi tại Hà Nội

T.T
T.T

TT - Ngày 7-7, trong khi đang bay huấn luyện thả dù khu vực sân bay Hòa Lạc, Hà Nội, máy bay Mi-171 số hiệu 01 đã gặp nạn rơi xuống thôn 11, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội.

NNsgfIlf.jpgPhóng to
Sơ đồ vị trí vụ tai nạn

* Theo thông báo của Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, vào lúc 7g53 ngày 7-7, trong khi đang bay huấn luyện thả dù tại khu vực sân bay Hòa Lạc, máy bay Mi-171 số hiệu 01 của trung đoàn không quân 916/sư đoàn không quân 371 đã bị cháy động cơ, rơi tại thôn 11, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội.

* Trên máy bay khi đó có 21 người gồm 3 thành viên tổ lái, 2 giáo viên dù và 16 học viên. Sau khi bị rơi, máy bay bốc cháy dữ dội và được lực lượng cứu hỏa dập tắt lúc 8g20. Các nạn nhân đã được đưa về bệnh viện cấp cứu và giải quyết hậu quả.

* Tổ bay của chiếc Mi-171 số hiệu 01 gặp nạn đều là các phi công của trung đoàn 916 gồm: thượng tá Hoàng Lại Long (54 tuổi, ở tại Hà Nội), phó tham mưu trưởng trung đoàn 916, phi công cấp 1 (cấp cao nhất) là lái chính; đại úy Lê Thanh Việt (36 tuổi) lái phụ; đại úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Thanh (38 tuổi), nhân viên cơ giới trên không.

nRvv8H14.jpg
Hình ảnh chiếc Mi-171 số hiệu 01 bị nạn, ảnh chụp trong đợt diễn tập ứng phó thảm họa, cứu trợ nhân đạo khu vực ASEAN năm 2013 (Ardex 13) do Việt Nam đăng cai tổ chức tại thao trường (xã Thụy An, Ba Vì, Hà Nội) - Ảnh: Tuấn Phùng

* Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, các lực lượng của Bộ Quốc phòng, công an và các cơ quan liên quan đã tập trung khắc phục hậu quả. Thông tin chính thức cho biết có 630 cán bộ chiến sĩ và 37 phương tiện các loại gồm xe chuyên dụng, cứu thương, cứu hỏa... tham gia cứu hộ, cứu nạn.

* Đến chiều tối cùng ngày, 17 chiến sĩ đã hi sinh.

* Sáng 8-7, có thêm một chiến sĩ hi sinh do bị thương quá nặng.

Xem thêm:

T.T
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên