15/05/2014 09:21 GMT+7

Mất Crimea, Ukraine thiệt hại 100 tỉ USD

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Hôm qua 14-5, chính quyền Ukraine cho biết việc Nga giành lại Crimea đã khiến Ukraine thiệt hại kinh tế tới 100 tỉ USD.

8ENLXyuU.jpgPhóng to
Người dân Crimea vẫy cờ Nga - Ảnh: Reuters

Ukraine: châu Âu hỗ trợ tìm kiếm “đối thoại quốc gia”Lực lượng ly khai Ukraine đòi gia nhập NgaMiền đông Ukraine tuyên bố sẽ thành lập nhà nước độc lập

Theo báo Global Post, Tổng thống Ukraine Oleksandr Turchynov khẳng định: "Việc Nga xâm chiếm Crimea đã gây tổn thất kinh tế trực tiếp lên tới hơn 100 tỉ USD (73 tỉ euro) đối với đất nước chúng tôi”. Ông Turchynov chỉ trích Nga “vẫn đang tiếp tục gây chiến”.

Trước đó Bộ trưởng Tư pháp Ukraine Pavlo Petrenko cũng cho biết mất Crimea đã khiến Ukraine đánh mất hạ tầng hải cảng ở bán đảo này cũng như khả năng tiếp cận thềm lục địa biển Đen xung quanh Crimea. Trước đó giới chuyên gia Ukraine cũng ước tính dự trữ khí đốt ở biển Đen lên đến 165 tỉ m3. Dự trữ dầu khoảng 44-47 triệu tấn.

Ông Petrenko cho biết Ukraine sẽ đề nghị Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) xem xét vụ Nga giành lại Crimea. Chính quyền Kiev cũng đã đâm đơn kiện Nga lên Hội đồng Nhân quyền châu Âu. Thủ tướng Arseniy Yatseniuk cũng tiết lộ Kiev sẽ kiện Nga ra Tòa án trọng tài quốc tế ở Stockhohm (Thụy Điển) vì chiếm một công ty dầu khí ở Crimea.

Ông Yatseniuk khẳng định với việc chiếm Crimea, Nga đã chiếm nhiều tài sản của Ukraine, trong đó có công ty dầu khí Chornomornaftogaz, sản xuất 2 tỉ m3 khí đốt mỗi năm. Mới đây báo chí Nga đưa tin Ukraine đã cắt nguồn cung cấp nước ngọt tới Crimea.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên