29/03/2014 11:12 GMT+7

CHDCND Triều Tiên lại dọa chiến tranh với Hàn Quốc

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 29-3, CHDCND Triều Tiên tuyên bố quan hệ với Hàn Quốc lại rơi vào giai đoạn “thảm họa” và cảnh báo nguy cơ chiến tranh.

oJpXyrPh.jpgPhóng to
Lính Hàn Quốc bắn đạn pháo trong một cuộc tập trận ở gần khu vực biên giới liên Triều - Ảnh: Reuters

Theo Hãng tin AFP, chính quyền Bình Nhưỡng tuyên bố: “Quan hệ Bắc - Nam lại bị đẩy vào giai đoạn thảm họa do chính quyền Hàn Quốc liên tục rải truyền đơn nói xấu CHDCND Triều Tiên. Chiến dịch bôi nhọ này đã vượt quá giới hạn dung thứ và là hành vi tuyên bố chiến tranh”.

Trước đó Ủy ban Thống nhất hòa bình Triều Tiên cáo buộc quân đội Hàn Quốc rải truyền đơn bằng bong bóng từ các đảo tại khu vực biên giới biển trên Hoàng Hải để nói xấu chính quyền nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Phía Bộ Quốc phòng Hàn Quốc bác bỏ cáo buộc này. Hãng tin Yonhap dẫn lời một quan chức quốc phòng Hàn Quốc cho biết một nhóm người Thiên Chúa giáo nước này đã rải số truyền đơn trên.

Bình Nhưỡng tiếp tục chỉ trích dữ dội Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye. “Phải chăng bà ấy muốn những lá truyền đơn trên trở thành nguồn gốc gây chiến tranh, đập tan nguồn gốc của những hành vi gây hấn thành tro bụi?” - chính quyền CHDCND Triều Tiên đe dọa.

Trước đó, CHDCND Triều Tiên cũng thể hiện sự giận dữ với việc bà Park cảnh báo vật liệu hạt nhân của Bình Nhưỡng có thể rơi vào tay khủng bố. Hồi đầu tháng này, Ủy ban Quốc phòng CHDCND Triều Tiên cũng đe dọa sẽ thể hiện năng lực hạt nhân trước mối đe dọa của Mỹ.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên