22/08/2013 06:36 GMT+7

Quân đội Syria bị buộc tội giết 1.300 người bằng vũ khí hóa học

SƠN HÀ
SƠN HÀ

TT - Ngày 21-8, phe đối lập Syria cáo buộc chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad đã tấn công quân nổi dậy bằng vũ khí hóa học ở các khu vực gần thủ đô Damascus khiến hơn 1.300 người thiệt mạng.

Syria cho phép LHQ điều tra vũ khí hóa họcTên lửa Syria bắn chết hàng chục trẻ em

jfW9n5co.jpgPhóng to
Hình ảnh do phe đối lập Syria công bố cho thấy cảnh nhiều thi thể trẻ em nằm dưới đất - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, các đoạn video do phe đối lập Syria công bố, chưa được kiểm chứng, chiếu cảnh các bệnh viện ở Damascus đông nghẹt bệnh nhân và các bác sĩ cấp cứu trẻ em bị ngạt thở. Một số đoạn video khác quay cảnh hàng chục thi thể, bao gồm rất nhiều trẻ em, nằm trên mặt đất, một số được phủ vải trắng.

Tổ chức Ủy ban điều phối địa phương cáo buộc quân đội Syria đã thực hiện vụ tấn công bằng khí độc tại thị trấn Moadamiyet al-Sham ở phía tây nam Damascus. Trong thông điệp đăng trên trang YouTube, Tổ chức Ủy ban cách mạng Syria mô tả đây là “một vụ thảm sát khủng khiếp bằng khí độc”.

Từ Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), người phát ngôn tổ chức đối lập Liên minh quốc gia khẳng định các vụ tấn công “đã giết chết mọi hi vọng về một giải pháp chính trị tại Syria”.

Phía Liên minh quốc gia yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp khẩn về vụ việc. Liên minh châu Âu cũng lên tiếng đòi điều tra thông tin trên. Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle đề nghị nhóm thanh sát viên Liên Hiệp Quốc đang có mặt tại Syria lập tức đến các địa điểm trên để điều tra. Reuters cho biết phản ứng lại, chính quyền al-Assad đã phủ nhận mọi cáo buộc

SƠN HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên