01/07/2013 13:15 GMT+7

Ấn Độ: 10.000 người có thể đã chết do mưa lũ

MINH ANH
MINH ANH

TTO - Các quan chức Ấn Độ ngày 1-7 cho biết gần 3.000 người hiện vẫn mất tích sau các trận lũ và lở đất do mưa lớn ở bang Uttarakhand hai tuần trước, trong khi số người chết được cho là có thể lên đến 10.000 người.

Số người chết do mưa lũ Ấn Độ có thể tới 8.000Lũ thảm khốc ở Ấn Độ: ít nhất 5.000 nạn nhân chết

RL1lCcH1.jpgPhóng to
Những người sống sót sau lũ được giải cứu - Ảnh: AFP

“Theo thông tin tôi có được thì khoảng 3.000 người hiện vẫn mất tích. Chúng tôi sẽ bồi thường cho gia đình họ. Các gia đình cần cung cấp bản khai cho biết người thân họ đã không trở về sau hơn 30 ngày”, Vijay Bahuguna - thủ hiến bang Uttarakhand, nói. Hãng tin Ấn Độ Press Trust of India ngày 1-7 đăng tải.

Ông cũng nói con số chính xác người chết và bị chôn vùi hoặc nước cuốn có thể không bao giờ được biết dù hiện tại chính quyền thông báo có hơn 800 người chết (trước đó một quan chức cấp cao của bang này công bố đã có 5.000 người chết).

Trong khi đó, phát biểu với giới truyền thông tại thủ phủ Dehradun hôm 30-6, Govind Singh Kunjwal - người phát ngôn chính quyền bang Uttarakhand, nói số người chết có thể lên tới 10.000.

“Không ai có thể cung cấp chính xác số người chết, nhưng sau khi đến những vùng bị ảnh hưởng thiên tai và thu thập thông tin từ các nạn nhân và chính quyền địa phương, tôi có thể nói tổng số người chết hiện vào khoảng 10.000 người”, ông nói. Tân Hoa xã trích đăng.

Ngoài số người chết và mất tích, đến nay đã có khoảng 100.000 người được sơ tán khỏi vùng bị lũ ảnh hưởng. Tin cho biết hiện vẫn còn khoảng 900 người bị mắc kẹt ở khu vực Badrinath. Dự kiến họ sẽ được sơ tán vào hôm nay 1-7.

Tổng tư lệnh quân đội Ấn Độ Bikram Singh tuyên bố quân đội sẽ ở lại Uttarakhand cho đến khi toàn bộ người bị mắc kẹt được giải cứu.

MINH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên