14/05/2013 16:44 GMT+7

Nhật bắt giữ một tàu cá Đài Loan xâm nhập lãnh hải

HẢI MINH
HẢI MINH

TTO - Nhà chức trách Nhật Bản ngày 14-5 đã bắt giữ một tàu cá Đài Loan và thuyền trưởng tàu này ở vùng biển gần đảo Ishigaki vì lỗi xâm nhập lãnh hải bất hợp pháp, mạng tin Focus Taiwan dẫn thông tin Lực lượng tuần duyên Nhật Bản.

Đài Loan biểu tình, tập trận chống Philippines

HgPR49Kz.jpgPhóng to

Tàu tuần duyên Nhật dùng vòi rồng xua tàu cá Đài Loan năm ngoái - Ảnh chụp từ truyền hình NHK

Lực lượng tuần duyên Nhật Bản nói tàu Cheng Chang Fa số 2, có trọng tải 48,25 tấn, xuất phát từ Cao Hùng, đã bị bắt giữ khi đang hoạt động trong vùng biển cách phía đông nam đảo Ishigaki 46 hải lý, cách đảo Đài Loan 250 km về phía đông.

Giám đốc cơ quan ngư nghiệp Đài Loan James Sha xác nhận chiếc tàu này hoạt động bên ngoài “đường tài phán thực tế” do Đài Loan tự thiết lập cho các tàu cá của mình.

Thuyền trưởng Sun Chu Min đã nhận tội xâm nhập lãnh hải bất hợp pháp và dự kiến sẽ được thả ra cuối ngày hôm nay sau khi trả khoản tiền phạt 4 triệu yen (40.280 USD), theo lời ông Sha.

Dù đảo Ishigaki nằm trong phạm vi 200 hải lý đặc quyền kinh tế của đảo Đài Loan, đường tài phán thực tế được Đài Loan và Nhật Bản thỏa thuận cấm các tàu cá Đài Loan hoạt động ở vùng biển gần quần đảo Yaeyama, bao gồm đảo Ishigaki, nếu chưa được phép.

Tin tức về vụ bắt giữ xuất hiện trước tiên trên mạng tin Nhật Bản Jiji. Đây là lần đầu tiên một tàu cá Đài Loan bị Nhật Bản bắt giữ kể từ khi hai nước ký thỏa thuận ngày 10-4 về xử lý quyền đánh bắt cá trên những vùng biển xung quanh các hòn đảo và vùng lãnh hải tranh chấp ở biển Hoa Đông.

HẢI MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên