27/04/2013 19:21 GMT+7

Boeing 787 Dreamliner đã cất cánh bay trở lại

CHU YÊN
CHU YÊN

TTO - Hôm nay 27-4, Hãng Ethiopia Airlines dùng một chiếc Boeing 787 Dreamliner để thực hiện chuyến bay thương mại từ Addis Ababa đến Nairobi. Đây là chuyến bay đầu tiên của Boeing "giấc mơ" kể từ khi bị cấm bay vào tháng 1-2013.

Nhật cho phép Boeing “giấc mơ” bay trở lạiMỹ, Nhật, Chile, Ấn Độ dừng sử dụng Boeing 787 Dreamliner

jnbKV9JB.jpgPhóng to
Một chiếc Boeing 787 Dreamliner của Hãng Ethiopia Airlines - Ảnh: Reuters

Chuyến bay 250 chỗ này kín chỗ ngồi và đáp an toàn xuống sân bay quốc tế Nairobi vào chiều 27-4 (giờ Việt Nam). Khi máy bay hạ cánh an toàn, toàn thể hành khách đã dành một tràng pháo tay cho đội bay. Một hành khách nói: "Cho đến khi ra sân bay tôi mới biết mình sẽ đi một chiếc 787 Dreamliner. Chuyến bay rất thoải mái và dịch vụ quá tốt".

Kể từ khi gặp liên tiếp các sự cố về pin và bị cấm bay từ giữa tháng 1-2013, Hãng Boeing bị mất hơn 600 triệu USD do phải ngừng các hợp đồng cung cấp 787 Dreamliner cũng như buộc các hãng hàng không khác phải mướn các máy bay thay thế. Ngoài ra hãng cũng phải tổ chức ngay những đội chuyên gia để nâng cấp và vá lỗi pin.

Cho tới nay, nguyên nhân gây ra các trục trặc về điện và pin của chiếc Boeing 787 Dreamliner vẫn chưa được xác định rõ ràng.

Tới thời điểm này, đội bay Boeing 787 Dreamliner đã được cho phép bay trở lại. United Airlines, hãng hàng không duy nhất của Mỹ sử dụng 787 Dreamliner, sẽ dùng lại "giấc mơ" cho các chuyến bay thương mại vào ngày 31-5. Còn All Nippon Airway - hãng có nhiều chiếc 787 Dreamliner gặp trục trặc hồi tháng 1-2013 - cho biết sẽ thử nghiệm lại dòng máy bay này trong ngày mai 28-4 nhưng chưa cho biết khi nào sẽ đưa vào khai thác thương mại trở lại.

Hãng Ethiopia Airlines cho biết trong quá khứ các chiếc 787 Dreamliner của họ chưa từng gặp trục trặc nhưng thời gian qua vẫn tuân thủ yêu cầu của Cục Quản lý hàng không Mỹ (FAA) dừng bay dòng máy bay này.

Lần cuối cùng FAA cấm bay đối với một dòng máy bay là vào năm 1979 khi chiếc phản lực McDonnell Douglas DC-10 bị vỡ tại Chicago, làm 273 người chết.

(Theo Reuters)

CHU YÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên