26/03/2013 15:32 GMT+7

Nhật, Trung, Hàn khởi động đàm phán FTA

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Hôm nay 26-3, Nhật, Trung Quốc và Hàn Quốc chính thức khởi động vòng đàm phán về một hiệp định thương mại tự do giữa ba bên.

rb2Olr6N.jpgPhóng to
Đại diện ba nước Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật (từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm trước khi bước vào bàn đàm phán - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, các quan chức thương mại tiết lộ với việc cả ba quốc gia Đông Á đều có các lãnh đạo mới, triển vọng về việc Tokyo, Bắc Kinh và Seoul vượt qua những bất đồng về lãnh thổ để tăng cường quan hệ thương mại đang trở nên sáng sủa hơn.

Ý tưởng về một hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa ba nền kinh tế chiếm 20% GDP toàn cầu đã được đưa ra từ nhiều năm trước. Tuy nhiên các nhà ngoại giao Hàn Quốc cho biết Trung Quốc đang thúc đẩy mạnh mẽ sáng kiến này với mục tiêu đối trọng với Mỹ tại châu Á.

Hiện tại, Washington đang thúc đẩy đàm phán về việc thành lập Hiệp ước đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), thu hút sự tham gia của 11 nền kinh tế. Trung Quốc vắng mặt trong cuộc đàm phán này, trong khi tân Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tuyên bố Tokyo sẽ tham gia TPP.

Vòng đàm phán FTA ba bên đầu tiên khai mạc ở Seoul. Theo báo Korea Times, các quan chức Chính phủ Hàn Quốc cho biết sau đó phiên đàm phán thứ hai sẽ diễn ra ở Trung Quốc, phiên thứ ba ở Nhật. Hiện tại Trung Quốc, Nhật và Hàn Quốc đang là nền kinh tế lớn thứ nhất, thứ hai và thứ tư tại châu Á. Thương mại giữa ba nước trong năm 2011 đạt 690 tỉ USD.

Giới quan sát dự báo cuộc đàm phán sẽ vấp phải phản ứng dữ dội từ giới nông dân Nhật và Hàn Quốc. Họ rất lo ngại hàng nông sản giá rẻ từ Trung Quốc sẽ ùn ùn đổ vào Nhật và Hàn Quốc. Mới đây, Liên đoàn Nông dân tiến bộ Hàn Quốc đe dọa sẽ tổ chức biểu tình chống chính phủ nếu Hàn Quốc cương quyết theo đuổi FTA với Nhật và Trung Quốc.

Tuy nhiên một số quan chức Chính phủ Hàn Quốc thừa nhận rào cản lớn nhất đối với một FTA ba bên là các tranh chấp lãnh thổ giữa ba nước. Trung Quốc đang đòi chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư do Nhật kiểm soát, trong khi Nhật và Hàn Quốc cũng có tranh chấp đảo Dokdo/Takeshima.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên