18/02/2013 08:48 GMT+7

Nghị sĩ Eu ủng hộ Philippines kiện Trung Quốc

XUÂN TÙNG (Theo Inquirer, GMA News)
XUÂN TÙNG (Theo Inquirer, GMA News)

TTO - Phái đoàn gồm bảy nghị sĩ của Liên minh châu Âu (EU) đang ở thăm Philippines lên tiếng ủng hộ việc Manila đưa vấn đề tranh chấp biển đảo với Trung Quốc ra tòa án Liên Hiệp Quốc.

Mỹ ủng hộ Philippines kiện Trung QuốcPhilippines loại bỏ "địa cầu lưỡi bò" của Trung Quốc

u2fSGHXT.jpgPhóng to
Tàu hải giám Trung Quốc - Nguồn: Reuters

Người đứng đầu phái đoàn, ông Werner Langen, nói EU ủng hộ nỗ lực của Philippines sử dụng các biện pháp hòa bình và theo luật pháp quốc tế để giải quyết tranh chấp biển đảo với các nước láng giềng, đặc biệt là quyết định kiện ra tòa án quốc tế tuyên bố đường chín đoạn của Trung Quốc.

Ông Werner cũng kêu gọi Trung Quốc tham gia quá trình phân xử tranh chấp biển đảo ở tòa án quốc tế để giải quyết tranh chấp lãnh thổ và tránh nguy cơ xung đột quân sự.

“Việc phân xử thông qua tòa án quốc tế là cách làm đúng đắn… Chúng tôi hi vọng Trung Quốc sẽ chấp nhận điều này, bởi cần sự nỗ lực từ cả hai phía để tìm ra giải pháp” - ông Werner nêu rõ.

Ngày 22-1 vừa qua, Philippines đã trình đơn lên Tòa án trọng tài theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS) đề nghị tòa ra lệnh buộc Trung Quốc chấm dứt các hành động xâm phạm chủ quyền Philippines. Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario khẳng định bản đồ "đường chín đoạn" của Trung Quốc tự dựng lên không có giá trị pháp lý.

Trung Quốc đã lên tiếng phản đối việc đưa tranh chấp biển đảo ra tòa án quốc tế. Thời hạn cuối để Bắc Kinh đưa ra tuyên bố chính thức có tham gia phiên tòa hay không là ngày 21-2.

XUÂN TÙNG (Theo Inquirer, GMA News)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên