19/10/2012 19:41 GMT+7

Bé Malala đã đứng và giao tiếp được

Đ.K.L. (Theo CNN)
Đ.K.L. (Theo CNN)

TTO - Ngày 19-10, bé Malala Yousufzai - blogger 14 tuổi đấu tranh vì quyền phụ nữ bị Taliban bắn - đã có thể đứng và giao tiếp với những người xung quanh.

Bé Malala đã được đưa sang Anh điều trịPakistan treo 1 triệu USD để bắt kẻ bắn bé MalalaTaliban thề giết bằng được blogger 14 tuổi Malala

UfvL00kl.jpgPhóng to
Malala trong một buổi trả lời phỏng vấn của CNN trong năm 2011 - Ảnh: CNN

Dave Rosser, giám đốc bệnh viện ở Anh đang chữa trị cho Malala, cho biết tình trạng của cô bé Pakistan tiến triển tốt. Cô đã có thể viết những câu mạch lạc và hiểu hết những gì cha cô nói qua điện thoại. Tuy nhiên Malala chưa thể nói được vì vướng ống dẫn trong phẫu thuật mở khí quản.

Bác sĩ Rosser cũng cho biết viên đạn đã làm tổn thương một phần não của Malala nhưng cô bé đã hồi phục trí tuệ và nhờ trợ giúp của máy có thể đứng dậy được. Kết quả chụp cắt lớp cho thấy viên đạn đã đi vào bên mắt trái, sượt qua não, đi qua xương hàm và chui ra ngoài ở bả vai Malala.

Sắp tới Malala sẽ được điều trị thêm vài tuần nữa tại Birmingham trước khi các bác sĩ tiến hành tái cấu trúc sọ và xương hàm của em.

Nhà chức trách vẫn đang điều tra vụ Taliban bắn Malala và bắt giữ nhiều người tình nghi là hung thủ.

Đ.K.L. (Theo CNN)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Taliban Malala bắn