29/09/2012 07:43 GMT+7

Mỹ xử hai gián điệp Trung Quốc

ĐÔNG PHƯƠNG (New York Post)
ĐÔNG PHƯƠNG (New York Post)

TT - Hai tòa án Mỹ tại bang New Jersey và thành phố New York đã cùng lúc xét xử hai nghi phạm Trung Quốc về tội “gián điệp” vì tiết lộ nhiều bí mật quốc phòng trị giá hàng tỉ USD cho Trung Quốc.

IMxGsc8Z.jpgPhóng to
Một máy bay không người lái của quân đội Mỹ - Ảnh: Gizmag.com

Kỹ sư Trung Quốc Lưu Tư Tinh bị kết tội “đánh cắp các thông tin nhạy cảm về kỹ thuật quân sự của công ty Mỹ để cung cấp cho Bắc Kinh”. Theo cáo trạng, các bí mật bị đánh cắp bao gồm: thông tin về hệ thống điều khiển tên lửa, rocket, các thiết bị bay không người lái, hệ thống định vị mục tiêu.

“Ông Lưu đưa các thông tin vào máy vi tính, bay đến Trung Quốc và trình bày tại một hội thảo do Chính phủ Trung Quốc tài trợ” - một đặc vụ FBI cho biết. Ông Lưu có thể lãnh mức án lên đến 45 năm tù giam và một số tiền phạt khổng lồ.

Một thương nhân khác tên Trương Minh Hiên cũng bị buộc tội gián điệp vì mua bất hợp pháp một số lượng lớn các sợi cacbon kỹ thuật cao của Mỹ để hỗ trợ việc phát triển một loại máy bay tàng hình quân sự tại Trung Quốc.

ĐÔNG PHƯƠNG (New York Post)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên