10/05/2012 09:14 GMT+7

Philippines khẳng định có Mỹ hỗ trợ ở biển Đông

PHAN ANH - HẠNH NGUYÊN
PHAN ANH - HẠNH NGUYÊN

TTO - Ngay sau khi Trung Quốc đe dọa sẵn sàng đáp trả Philippines về tranh chấp bãi cạn Scarborough, hôm 9-5 Philippines khẳng định Mỹ đã hứa bảo vệ họ khỏi các cuộc tấn công trên biển Đông.

Bắc Kinh biến Manila thành kẻ gây hấn33 tàu Trung Quốc phong tỏa đảo ScarboroughPhilippines dọa trả đũa Trung Quốc về thương mại

9u7W2L7E.jpgPhóng to
Ông Voltaire Gazmin - Ảnh: inquirer.net

AFP dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin cho hay trong các cuộc gặp gỡ tại Washington tuần trước, ông đã nhận được lời đảm bảo của Mỹ khi việc tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc đang ngày càng căng thẳng.

Ông Gazmin nói rằng Bộ trưởng Ngoại giao Hillary Clinton và Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta khẳng định họ không tham gia phe phái nào trong vụ tranh chấp này, nhưng đảm bảo Philippines và Mỹ sẽ tôn trọng Hiệp định quốc phòng chung năm 1951.

Theo hiệp định này, điều kiện để các đồng minh hỗ trợ lẫn nhau là khi xảy ra tấn công vũ trang trên các đảo của khu vực Thái Bình Dương.

Ngoại trưởng Albert del Rosario cũng đưa ra văn bản cho biết bà Clinton và ông Panetta đã tái khẳng định cam kết hỗ trợ hiệp ước quốc phòng chung với Philippines.

Trung Quốc và Philippines triển khai tàu đến bãi cạn Scarborough hơn một tháng qua để khẳng định chủ quyền đối với vùng biển đảo này. Manila khẳng định đảo đá ngầm này chỉ cách bờ biển Philippines 120 hải lý, tức nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của họ, trong khi cách bờ biển Trung Quốc tới 472 hải lý.

Cũng trong ngày 9-5, Tân Hoa xã đưa tin hầu hết các hãng du lịch Trung Quốc đã hủy chuyến tới Philippines do tranh chấp lãnh thổ đang leo thang giữa hai nước.

Trung Quốc đã lên tiếng cảnh báo công dân nước này ở Philippines tránh ra đường và cẩn thận hơn khi có tin khoảng 1.000 người sẽ tham gia tuần hành phản đối Trung Quốc vào ngày 10-5.

Đây là tín hiệu cho thấy sự căng thẳng giữa hai nước chưa có dấu hiệu giảm nhiệt mà có chiều hướng ngược lại liên quan tới chủ quyền bãi cạn Scarborough (Trung Quốc gọi là đảo Hoàng Nham).

Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila đã đăng tải khuyến cáo trên website, yêu cầu công dân Trung Quốc ở Philippines ở trong nhà, tránh các cuộc biểu tình và không đối đầu với người địa phương tham gia cuộc biểu tình chống Trung Quốc “quy mô lớn” vào ngày 10-5.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 8-5 cũng công bố đã “chuẩn bị sẵn sàng” để đối phó với những căng thẳng “mà phía Philippines gây ra”.

PHAN ANH - HẠNH NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên