03/07/2014 02:17 GMT+7

Năm 2015, ưu tiên chi ngân sách hỗ trợ ngư dân bám biển

L.THANH
L.THANH

TT - Trong thông tư 84 hướng dẫn các địa phương xây dựng dự toán ngân sách năm 2015 vừa được ban hành, Bộ Tài chính nhấn mạnh sẽ ưu tiên chi hỗ trợ ngư dân bám biển.

Hỗ trợ ngư dân đóng tàu sắt phải đảm bảo hiệu quả Ngư dân vững tâm bám biển Trung Quốc hung hăng, ngư dân vẫn bám biển

Cụ thể, ngân sách nhà nước sẽ ưu tiên bố trí chi đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ ngư dân bám biển; tăng chi quốc phòng, an ninh đảm bảo giữ vững an ninh, trật tự xã hội trong tình hình mới.

Bộ Tài chính đánh giá trong bối cảnh nguồn lực còn hạn chế, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc sẽ tác động đến kinh tế và ngân sách nhà nước năm 2015, trong khi nhu cầu đầu tư phát triển, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng an ninh, trật tự xã hội... rất lớn, do vậy cân đối ngân sách nhà nước năm 2015 tiếp tục khó khăn. Bộ Tài chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triệt để tiết kiệm, cắt giảm các khoản chi mua sắm phương tiện, trang thiết bị; hạn chế tối đa về số lượng và quy mô tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, tổng kết, lễ ký kết, khởi công, phong tặng danh hiệu, tiếp khách, đi công tác trong - ngoài nước và các nhiệm vụ không cần thiết, cấp bách khác.

L.THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên