16/05/2014 14:42 GMT+7

1.200 giáo viên, học sinh xếp hình Tổ quốc Việt Nam

TIẾN THẮNG - NGUYỄN KHÁNH
TIẾN THẮNG - NGUYỄN KHÁNH

TTO - Sáng 16-5 tại Hà Nội, giữa sân Trường THPT Phan Huy Chú, trên nền nhạc ca khúc Nơi đảo xa, hơn 1.200 giáo viên và học sinh đã xếp hình Tổ quốc Việt Nam với thông điệp “Chủ quyền biển đảo - khát vọng hòa bình”.

Buổi lễ được diễn ra trong không khí trang nghiêm và tự hào.

Hun đúc tình yêu biển đảo cho sinh viênYêu nước, hãy thể hiện đúng cáchBiểu thị lòng yêu nước nhưng phải ôn hòa và bảo đảm môi trường đầu tư

L0EqO6es.jpgPhóng to
Hình ảnh Tổ quốc Việt Nam với đầy đủ hai quần đảo Trường Sa - Hoàng Sa được thầy và trò nhà trường thực hiện - Ảnh: Nguyễn Khánh

Phát biểu khai mạc buổi lễ, hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhiếp chia sẻ: “Các con là thế hệ được sinh ra và lớn lên trong màu xanh hòa bình, các con có được những niềm vui và hưởng nhiều điều kiện mà tuổi trẻ của các thế hệ ông bà, cha mẹ cũng như nhiều thầy cô không có được. Song các con cần nhớ rằng để có được sự bình yên mỗi ngày, các chiến sĩ của ta ở biên giới và hải đảo đã phải ngày đêm canh giữ biển trời”.

PrA1E0Z7.jpg
Giáo viên và học sinh nhà trường đóng góp cho chương trình ủng hộ Trường Sa - Hoàng Sa - Ảnh: Nguyễn Khánh

Trong những ngày gần đây, Trường THPT Phan Huy Chú đã tổ chức những “tiết học yêu nước” - đó là những bài học ngoài chương trình, không xếp thuộc bộ môn nào. Đó là bài giảng về tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, trong đó bài học “Yêu nước - phẩm chất số 1 của người Việt Nam” nhắc nhở các học sinh về gốc gác, cội nguồn.

GAc7Fvp9.jpg
Quốc kỳ tung bay giữa sân trường - Ảnh: Nguyễn Khánh
ghrJxPRf.jpg
Các học sinh xếp hàng kỷ luật và ngay ngắn - Ảnh: Nguyễn Khánh

Hà Nội: tiết học đặc biệt về yêu nước

Tại tiết học kéo dài gần một giờ, giáo viên đã cùng với học sinh ôn lại lịch sử mấy ngàn năm khi các triều đại, chế độ ở Trung Quốc chưa một lần từ bỏ ý đồ xâm lược nước ta. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh tới những hình ảnh xúc động về việc Trung Quốc ngang nhiên đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển Việt Nam, đâm húc tàu vào tàu của lực lượng cảnh sát biển và kiểm ngư Việt Nam ra thi hành nhiệm vụ chấp pháp chính đáng của mình.

2O4UbTUH.jpgPhóng to
Học sinh chăm chú lắng nghe giáo viên nói về lòng yêu nước - phẩm chất số 1 của người Việt - Ảnh: Tiến Thắng

Những hình ảnh cờ đỏ sao vàng, các hoạt động hướng về biển đảo trên cộng đồng mạng cùng các hoạt động mittinh, tuần hành phản đối Trung Quốc của người dân Việt Nam cũng được truyền tải tại tiết học để giúp học sinh hiểu đúng và có cách thể hiện tinh thần yêu nước một cách đúng mực…

dv6UAPU5.jpg
Những cánh tay đồng loạt giơ lên ủng hộ việc yêu nước bằng những hành động đúng mực, không để bị kích động bạo lực khi tham gia mittinh, tuần hành - Ảnh: Tiến Thắng

Tiết học cũng là dịp để nhiều học sinh tham gia phát biểu về những hiểu biết, suy nghĩ của mình đối với biển đảo của Tổ quốc, để từ đó có cái nhìn đúng đắn và các hoạt động thiết thực nhằm phản đối hành động sai trái của Trung Quốc.

TIẾN THẮNG - NGUYỄN KHÁNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên