Mạng xã hội cho thanh niên: Nhiều kỳ vọng, lắm băn khoăn

LÂM HOÀI - HẢI THI - BÌNH THANH
LÂM HOÀI - HẢI THI - BÌNH THANH

TT - Đó là ý kiến của hầu hết bạn trẻ và chuyên gia khi bày tỏ suy nghĩ về lập mạng xã hội dành cho giới trẻ: lập mạng xã hội là cần thiết nhưng làm thế nào để mạng này sống được, thu hút giới trẻ và cạnh tranh với các mạng xã hội khác.

w9DloY7h.jpgPhóng to
Bạn trẻ tham gia phần thi trực tuyến Hội thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh do Thành đoàn TP.HCM tổ chức - Ảnh: MINH ĐỨC

* Lê Huy Hải (giám đốc Công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng HA - Hà Nội):

Cần thiết nhưng phải tính toán kỹ

Việc lập một trang mạng xã hội của riêng mình dành cho thanh niên là việc cần thiết mà Đoàn nên làm. Thậm chí, đáng lẽ đã phải làm từ trước chứ không phải đợi tới bây giờ.

Để có được “khách hàng” cho trang mạng của mình, Đoàn phải tính toán mang lại điều gì đó khác biệt so với những mạng hiện hành. Rồi tính toán làm sao để tích hợp các ứng dụng, lợi ích ưu việt khác mà các trang mạng hiện nay chưa làm được hoặc làm nhưng chưa tốt.

Đến với mạng xã hội, điều thanh niên quan tâm không chỉ là để mở mang kiến thức, giao lưu, kết thân với bạn bè khắp nơi, mà còn là nhu cầu về làm ăn, kinh doanh, buôn bán, mua sắm, nhu cầu về thể thao, giải trí, du lịch, cập nhật thông tin, đặc biệt là nhu cầu về việc làm. Do vậy Đoàn phải lưu tâm để tập trung vào chuyện này khi xây dựng mạng.

Cái hay nhất của mạng xã hội của Đoàn khi được xây dựng chính là thông tin rõ ràng, chính thống, không “ảo”, tràn lan, khó xác minh, thẩm định như đặc thù vốn có của mạng xã hội. Khi có mạng xã hội, Đoàn cũng sẽ nắm được tâm tư, nguyện vọng, xu thế, xu hướng của thanh niên, từ đó đưa ra những định hướng dư luận đúng đắn hoặc nắm bắt để hoạch định những chính sách, phong trào thanh niên hiệu quả, rộng khắp.

Tuy nhiên đặc thù của mạng xã hội là độ mở rất cao, do đó sẽ trở thành một “mớ” thông tin khổng lồ. để không lọt thông tin xấu, thông tin nhiễu, phải được quản lý chặt chẽ, bộ phận điều hành, quản trị phải làm việc tích cực.

* Mạnh Cường (nhân viên truyền thông):

Lo khả năng cạnh tranh

Như tôi biết, bên cạnh chúng ta, Trung Quốc cũng đầu tư lớn để xây dựng trang mạng Weibo.com. Hàng trăm triệu người Trung Quốc dùng trang này, mỗi khi có sự kiện gì đó, “tiếng nói” của mạng xã hội này là rất lớn, được thanh niên, giới trẻ nước này dùng. Do đó, những người dùng mạng xã hội như tôi và các bạn trẻ khác đón nhận thông tin về chủ trương xây dựng mạng xã hội thấy rất mừng, kỳ vọng sẽ có thêm diễn đàn có ích cho thanh niên, giới trẻ.

Tuy nhiên vẫn lo. Bởi trước đó, có không ít mạng khác đã lập ra nhưng chưa thật sự thành công do ứng dụng còn hạn chế, như tamtay.vn, rồi yume.vn... Sau này, cũng có nhiều người chuyển sang sử dụng Zing Me hay Go.vn với nhiều ứng dụng linh hoạt hơn, tuy nhiên các trang này cũng thiên về các ứng dụng như một trang tin tức tổng hợp, game online... khá hỗn độn, chưa thật sự liên kết cộng đồng tạo thành mạng xã hội ưu việt. Hiện nay có mạng Facebook khả năng kết nối mạnh, độ mở cao, là một trở ngại không nhỏ đối với bất cứ mạng mới nào.

Việc xây dựng trang mạng xã hội của thanh niên là cần thiết, nhưng ý tưởng sẽ được thực hiện thế nào? Tôi nghĩ mạng xã hội quan trọng nhất là ý tưởng liên kết, sau mới tính đến kỹ thuật, vì thế theo tôi, việc xây dựng và thông tin về mạng này phải cân nhắc, tính toán thật kỹ, lường hết các yếu tố phát sinh mới thành công được.

Thu hút người của công chúng tham gia

Để lôi kéo sự quan tâm bước đầu của thanh niên, theo tôi, nên vận động người của công chúng tham gia trước. Khả năng tập hợp, vận động người trẻ của người nổi tiếng rất cao nên chúng ta đừng ngần ngại thực hiện biện pháp này để thu hút sự quan tâm của thanh niên. Nếu trang mạng xã hội mới tạo được uy tín với nhóm người của công chúng thì không phải mất nhiều thời gian xây dựng, củng cố niềm tin của giới trẻ vào hiệu quả hoạt động của nó.

Nhu cầu của thanh niên Việt Nam hiện nay rất cao và thay đổi liên tục nên bộ phận quản lý cần thiết lập một đội ngũ “túc trực nghe ngóng” yêu cầu, đòi hỏi mới của thanh niên để kịp thời cải thiện, nâng cấp mạng xã hội, tránh tình trạng mạng xã hội của thanh niên nhưng không bắt kịp nhịp độ sống của giới trẻ. Ngoài ra, người trẻ luôn chuộng yếu tố “độc”, “lạ”, tôi nghĩ đó cũng là tiêu chí cần xem xét khi viết phần mềm, ứng dụng cho trang. Không nên lý tưởng hóa trang mạng xã hội cho thanh niên theo hướng cứng nhắc, giáo điều, tạo cảm giác một trang web tuyên truyền sẽ làm giảm đáng kể sức hấp dẫn của một trang mạng xã hội.Đặng Quang Đông (Đồng Nai).

____________

Tin bài liên quan:

"Mạng xã hội quan trọng hơn tiệc tùng, hò hẹn"Mạng xã hội: cuộc chơi không đơn giảnMạng xã hội là bước phát triển mới của ĐoànThủ tướng đồng ý xây dựng mạng xã hội cho thanh niênMạng xã hội Việt: sáng tạo mới thắng!

LÂM HOÀI - HẢI THI - BÌNH THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất