Theo các doanh nghiệp kinh doanh rau quả, VN chủ yếu nhập khẩu từ Trung Quốc các loại rau ôn đới như su hào, cà rốt, khoai tây... và các loại trái cây như táo tây, lê, dưa vàng, cam quýt, nho... Để tránh sự cảnh giác của người tiêu dùng trong nước, khi về đến VN rau Trung Quốc thường được gắn mác là rau Đà Lạt, trong khi trái cây Trung Quốc được chuyển thành trái cây Mỹ.
TRẦN MẠNH
Hiện nay, đa số cư dân vẫn trung thành với kiểu chợ truyền thống mặc dù vẫn di siêu thị, thế thì những mặt hàng có xuất xứ từ TQ gắn nhãn mác khác và niêm yết giá rẻ hơn sẽ là chọn lựa của người dân trong thời bão giá. Như vậy mỗi ngày hàng trăm tấn thực phẩm, rau củ quả xuất xứ từ TQ được người dân tiêu thụ, chúng ta có thể hình dung được điều gì sẽ xảy ra cho sức khỏe cộng đồng trong tương lai, bệnh tật, ung thư... là hậu quả tất yếu của việc yếu kém trong công tác quản lý thị trường, vậy ai sẽ bảo vệ người tiêu dùng, ai sẽ chịu trách nhiệm đối với sức khỏe người tiêu dùng trước vô vàn thực phẩm nguy hại xuất xứ từ TQ?
Quê tôi ở Đà lạt, một trong những nơi có thương hiệu rau - củ - quả nổi tiếng trong nước, thậm chí còn có tiếng vang ra thế giới vì rau ngon, sạch, đẹp, và nói thật hàng Trung Quốc không thể nào sánh bằng. Ấy vậy mà người trồng rau quê tôi luôn sống trong cảnh thấp thỏm lo âu - nghèo khổ vì xuất hàng không được, có năm còn chặt bỏ hàng loạt tại vườn do hàng Trung Quốc quá nhiều, nhưng họ phải bám víu vì miếng cơm manh áo.
Chúng ta thấy rõ diện tích đất cho vùng trồng rau cũng như người trồng rau chúng ta đủ khả năng đáp ứng nguồn cung nếu nhà nước quan tâm hơn vậy tại sao chúng ta phải nhập? Những người có trách nhiệm đã và đang làm những gì để bảo vệ người nông dân trồng rau? Cách quản lý và điều tiết hàng nhập của chúng ta như vậy có phải yếu kém không? Có quá bất công cho người trồng rau - củ - quả chúng ta không?
Tại sao tới bây giờ mới phát hiện vậy? Lỗi ở đây là do ai? Ai là người quản lý và ai là người trực tiếp kiểm tra?
Đó là sự yếu kém của ngành nông nghiệp! Nông dân VN sản xuất ra biết bao nhiêu thế mà cơ chế chính sách kiểu gì khiến hàng hóa của họ ế ẩm.
Thế mà lại phải nhập rau quả TQ?!
Phải tăng cường kiểm soát tất cả các mặt hàng nhập khẩu, đặc biệt là từ TQ. Phải bảo vệ người tiêu dùng lẫn nhà sản xuất Việt Nam.
Nếu quản lý và phát triển tốt các vùng trồng rau của ta thì dư sức cung cấp rau cho cả nước, cần gì nhập khẩu rau, củ, quả.
Đề nghị các cơ quan chức năng nên có biện pháp ngăn chặn ngay hoặc ít ra cũng hạn chế tối đa việc nhập khẩu như thế này.