27/05/2014 12:07 GMT+7

Mỹ giảm biên độ phá giá đối với ống thép nhập khẩu từ VN

T.V.N.
T.V.N.

TTO - Ngày 27-5, Cục Quản lý cạnh tranh (VCA-Bộ Công thương) cho biết Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã công bố kết luận cuối cùng về biên độ phá giá trong vụ kiện chống bán phá giá đối với sản phẩm ống thép hàn chịu lực không gỉ nhập khẩu từ VN ở mức 16,25%.

Ống thép dẫn dầu của VN bị áp thuế chống bán phá giá Mỹ điều tra chống bán phá giá ống thép VN Bảo vệ thép bằng thuế chống bán phá giá

So với biên độ 17,72-53,91% rất cao trong kết luận sơ bộ đưa ra hồi tháng 12-2013, biên độ phá giá cuối cùng DOC dành cho hai bị đơn bắt buộc lẫn các nhà sản xuất/xuất khẩu khác của VN đều có chung một mức 16,25%, đồng thời cũng thấp hơn rất nhiều so với mức DOC dành cho Thái Lan và Malaysia trong cùng một vụ kiện.

Theo VCA, dự kiến DOC sẽ ban hành lệnh áp thuế chống bán phá giá chính thức vào tháng 7-2014. Khả năng không áp đặt thuế chỉ xảy ra khi Ủy ban Thương mại quốc tế Hoa Kỳ (USITC) có kết luận phủ định về việc nhập khẩu mặt hàng nói trên gây thiệt hại, hoặc đe dọa gây ra thiệt hại cho ngành công nghiệp sản xuất nội địa Mỹ từ các nước nhập khẩu, dự kiến vào ngày 6-7 tới.

T.V.N.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên