Tag: chống bán phá giá

Tranh cãi điều tra chống bán phá giá thép Trung Quốc, Bộ Công Thương lên tiếng

Formosa và Hòa Phát đề xuất khởi xướng điều tra chống bán phá giá thép Trung Quốc nhưng có 7 doanh nghiệp phản đối. Bộ Công Thương có những ý kiến về vấn đề tranh cãi này.

Khởi xướng chống phá giá thép Trung Quốc, chỉ 2 doanh nghiệp được lợi?

Formosa và Hòa Phát đề xuất khởi xướng điều chống bán phá giá, bảo vệ sản xuất trong nước, ngược lại Tôn Hoa Sen nói chưa đủ căn cứ điều tra.

Thép Trung Quốc tràn sang Việt Nam, doanh nghiệp nói cần bảo vệ sản xuất trong nước

Trung Quốc gia tăng xuất khẩu thép cán nóng (HRC) nhập khẩu vào Việt Nam, doanh nghiệp sản xuất nói cần bảo vệ ngành sản xuất trong nước, yêu cầu điều tra chống bán phá giá.

Bộ Công Thương điều tra chống bán phá giá tháp điện gió từ Trung Quốc

Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định 2494 điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá với tháp điện gió từ Trung Quốc.

Vì sao xe điện Trung Quốc rẻ và châu Âu quan ngại phá giá?

Có nguy cơ bùng nổ cuộc chiến thương mại khi châu Âu xem xét khả năng trừng phạt xe điện Trung Quốc.

Cá tra Việt Nam tiếp tục bị Mỹ áp thuế chống bán phá giá

TTO - Hơn 30 doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu cá tra vào Mỹ tiếp tục chịu thuế suất chống bán phá giá toàn quốc là 2,39 USD/kg.

Chính trị và năng lượng sạch

TTCT - Nhiều báo đưa tin Mỹ tạm thời miễn thuế nhập khẩu tấm pin mặt trời từ Việt Nam và ba nước nữa trong vòng 2 năm tới, nhưng không nêu lý do và nhất là chuyện vì sao Tổng thống Mỹ Joe Biden phải viện đến tình trạng khẩn cấp để ra quyết định này.

TTO - Bộ Công thương có quyết định rà soát lần 2 biện pháp chống bán phá giá nhôm nhập từ Trung Quốc; Hôm nay bế mạc kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV; Xử phạt 6 nhãn hàng thực phẩm chức năng quảng cáo quá mức... là các tin đáng chú ý sáng nay.

Giá đường cao nhất trong 4 năm, Bộ Công thương tổ chức đấu giá hơn 100.000 tấn đường

TTO - Sáng 29-9, có 7 doanh nghiệp trúng đấu giá với tổng số 97.000 tấn đường trong phiên đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 108.000 tấn đường năm 2021 do Bộ Công thương tổ chức.

5 quốc gia bị Việt Nam điều tra lẩn tránh thuế sản phẩm đường mía

TTO - Bộ Công thương quyết định điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan thông qua năm quốc gia, gồm Lào, Campuchia, Indonesia, Malaysia và Myanmar.