20/02/2014 11:26 GMT+7

Ống thép dẫn dầu của VN bị áp thuế chống bán phá giá

T.V.N.
T.V.N.

TTO - Ngày 20-2, Cục Quản lý cạnh tranh (VCA-Bộ Công thương) cho biết bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) vừa có kết luận sơ bộ trong việc điều tra chống bán phá giá đối với mặt hàng ống thép dẫn dầu nhập khẩu từ VN.

Mỹ điều tra chống bán phá giá ống thép VN Bảo vệ thép bằng thuế chống bán phá giá

Theo đó, mức thuế đối với bị đơn bắt buộc của VN là 9,57%, với các nhà sản xuất/xuất khẩu khác mức thuế suất toàn quốc là 111,47%.

Ngoài VN, DOC cũng điều tra hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ, Philippines, Saudi Arabia, Đài Loan, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine, Hàn Quốc, và áp thuế sơ bộ từ 0-118,32%.

Theo VCA, dự kiến kết luận cuối cùng sẽ được DOC ban hành vào tháng 7-2014 tới.

Năm 2013, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng ống dẫn dầu từ VN sang Mỹ hơn 110 triệu USD, chỉ xếp sau Ấn Độ trong số các quốc gia bị điều tra ở vụ việc này.

Thống kê chưa đầy đủ, hiện ngành thép của VN đang đối mặt với nhiều vụ kiện phòng vệ thương mại nhất trong 3 năm trở lại đây, trải dài gần như khắp các châu lục hiện có trên bản đồ thế giới.

T.V.N.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên